Cát Tường, Thụy Mười 'đau đầu' vì mạng xã hội

Trong talkshow 'Bốn mùa yêu thương', diễn viên Thụy Mười chia sẻ sẵn sàng chia tay nếu người yêu quá nghiện mạng xã hội. Trong khi đó, MC Cát Tường thú nhận từng bị con gái chặn Facebook vì đã theo dõi con quá đà.

Tham gia showbiz gần 20 năm, diễn viên Thụy Mười được khán giả ưu ái gọi là “nữ hoàng vai phụ”, bởi công chúng quen thấy chị với những vai phụ nhưng đầy cá tính và mang đậm dấu ấn riêng. Ngồi ghế khách mời trong chương trình Bốn mùa yêu thương phát sóng tối ngày 12/6, nữ diễn viên Mẹ chồng chàng dâu có những chia sẻ thú vị xung quanh chủ đề “Ảnh hưởng của mạng xã hội đến đời sống gia đình”.

Diễn viên Thụy Mười cho biết gần đây cô mới biết sử dụng mạng xã hội khi được bạn bè “rủ rê”. Đôi khi lên trang mạng xã hội, chị thấy được những người bạn lâu rồi không gặp lại.

 MC Cát Tường đặt vấn đề, với mức độ lan truyền và kết nối thông tin nhanh, liệu mạng xã hội có ảnh hưởng trực tiếp đến gia đình của mình không. Ảnh: BTC

MC Cát Tường đặt vấn đề, với mức độ lan truyền và kết nối thông tin nhanh, liệu mạng xã hội có ảnh hưởng trực tiếp đến gia đình của mình không. Ảnh: BTC

Theo diễn viên Thụy Mười, mạng xã hội có mặt tốt, ví dụ cha mẹ có thể tìm hiểu thông tin, địa điểm mà con thường xuyên ghé thăm, đôi khi còn đọc được những dòng tâm sự của con trên đó. Nếu tận dụng tốt các tính năng thì mạng xã hội sẽ là công cụ kết nối giữa cha mẹ và con cái. Tuy nhiên, MC Cát Tường thắc mắc có nhiều chuyện tại sao không nói thẳng, mà lại phải thông qua mạng xã hội, chẳng hạn như lời chúc mừng, động viên, tâm sự… Phải chăng người Việt Nam “ngại” khi nói những lời yêu thương trực tiếp?

Đồng quan điểm với MC Cát Tường về việc không thẳng thắn với nhau, mà mượn mạng xã hội làm nơi giải tỏa, diễn viên Thụy Mười cho rằng điều này sẽ dẫn đến những hệ lụy xấu như có những người bạn, đồng nghiệp hay chính trong một gia đình xảy ra hiềm khích, bất đồng thường không gặp nhau để nói thẳng vấn đề hay chọn cách giải quyết mà đưa nhau lên mạng xã hội, viết thế này thế kia cho cả cộng đồng mạng biết, như vậy không hay.

"Vấn đề không được giải quyết còn trở nên tồi tệ hơn. Mạng xã hội chỉ là công cụ giải trí, tiện ích nhưng càng ngày nó càng khiến nhiều người đau đầu" - diễn viên Thụy Mười. Ảnh: BTC

Mổ xẻ sâu hơn về những khía cạnh tốt và xấu của mạng xã hội, diễn viên Cát Tường kể câu chuyện cô bắt gặp trong đời sống: “Có những bà mẹ bắt đầu biết chơi mạng xã hội nhờ con hướng dẫn, chơi xong suốt ngày ôm điện thoại không lo cho chồng con. Rồi vào kết bạn với bạn bè của con để tìm hiểu nên con sợ, nó chặn luôn. Ngược lại con cái cũng theo dõi mạng xã hội của cha mẹ. Nhiều khi vợ chồng giận nhau con cái không biết, nhưng khi người vợ đăng lên mạng xã hội chửi bới chồng mình là con nít hiểu hết và ảnh hưởng đến tâm lý của con rất nhiều”.

Đồng thời nữ MC cũng thừa nhận mình bị con gái chặn Facebook. Ảnh: BTC

Thụy Mười không ngần ngại cho biết nếu người yêu của cô nghiện mạng xã hội thì sẽ góp ý, trong trường hợp góp ý không được thì phải chia tay. MC Cát Tường cho rằng nhiều tình huống ghen tuông chỉ vì trên mạng xã hội, người vợ sẽ theo dõi trang cá nhân của chồng ngay lập tức.

Diễn viên Thụy Mười nhận xét: “Trong cuộc sống vợ chồng, đã có những thói quen nhất định, khi có một chút thay đổi đối phương sẽ biết. Nhưng mà tôi không để ý trên mạng xã hội nhiều, tôi để ý từng chút một trong cách sinh hoạt là chính, mạng xã hội chỉ là một phần nhỏ. Tôi cũng không thích chuyện gì cũng 'thưa' trên mạng xã hội”.

"Mạng xã hội là nơi giải trí, chia sẻ chứ không phải để trút giận hay cạnh khóe nhau" - Thụy Mười. Ảnh: BTC

Trả lời câu hỏi thích tương tác qua mạng xã hội hay ngoài đời hơn và nó có giúp ích cho mối quan hệ trong xã hội không, “nữ hoàng vai phụ” chia sẻ tương tác qua mạng xã hội chỉ một phần giúp cho mối quan hệ. Con người trao đổi trực tiếp sẽ hay hơn, trên mạng nhiều khi không thật.

Hai nữ diễn viên cho rằng mạng xã hội rất quan trọng với đời sống hiện nay, nhưng khi sử dụng, phải biết điểm dừng, cái nào chơi, cái nào thật. Nếu chúng ta sử dụng đúng, mạng xã hội sẽ là công cụ bổ ích và thú vị, kết nối gia đình và giáo dục con cái... Tuy nhiên, nếu không có sự kiểm soát các thông tin mà mỗi người đăng tải lên, thì ngược lại, mạng xã hội sẽ gây ảnh hưởng đến tình cảm, lối sống trong gia đình và các mối quan hệ xã hội.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/cat-tuong-thuy-muoi-dau-dau-vi-mang-xa-hoi-164704.html