Cắt 'trộm' tóc người đẹp trên xe bus, chuyên gia tạo mẫu tóc Hong Kong bị bắt giam

Mái tóc dài thướt tha của nữ nhân là thứ có thể khiến bất kì người đàn ông nào cũng phải xao xuyến. Nhưng trường hợp của Weifeung, 65 tuổi, một cựu chuyên gia tạo mẫu tóc sau đây thì lại hoàn toàn trái ngược.

Chủ Nhật vừa qua, Weifeng đã bị cảnh sát bắt vì cáo buộc tấn công gây tổn hại đến cơ thể người khác sau khi ông thợ cắt tóc 65 tuổi này ung dung dùng kéo cắt phăng đuôi tóc của một cô gái trên chuyến xe bus của hãng City Bus (Hong Kong).

Ngủ say trên xe bus, cô gái bị một chuyên gia tạo mẫu tóc cắt phăng đuôi tóc dài của mình (Ảnh minh họa)

Ngủ say trên xe bus, cô gái bị một chuyên gia tạo mẫu tóc cắt phăng đuôi tóc dài của mình (Ảnh minh họa)

Nạn nhân của Weifeung, có họ là Li, một nữ kĩ sư khoảng 30 tuổi, ngoại hình xinh đẹp và sở hữu mái tóc rất dài. Cô Li ngôi ngay trước Weifeung một hàng ghế. Li kể cô đi tuyến 107 của City Bus từ Vinh Kowloon đến khu Wah Kwai nhưng do quá mệt mỏi sau một ngày làm việc nên đã ngủ gục trên ghế.

Li ngủ và đuôi tóc dài thướt tha của cô để thõng ra sau ghế, đung đưa trước mắt Weifeung, thậm chí tóc của Li còn chạm tới tật đầu gối của nhà tạo mẫu tóc tuổi lục tuần.

Một nhân chứng trên chuyến xe bus kể rằng: “Weifeng dường như bị kích động bởi mái tóc đuôi ngựa của Li và đã rút từ trong người ra một chiếc kéo cắt phăng chỏm tóc đang lủng lẳng trước mắt mình”.

Nhiều hành khách trên xe đã nhìn thấy sự việc và đã cố gắng ngăn chặn Weifeung “tiến xa hơn” đồng thời đánh thức “nạn nhân” tỉnh dậy. Chứng kiến một đoạn tóc dài tới hơn 1 gang tay của mình bị cắt đứng, Li òa khóc nức nở.

Khi xe buýt đến Vịnh Causeway, Weifeung đã cố gắng rời đi, nhưng những hành khách khác đã ngăn ông ta lại. Cảnh sát sau đó có mặt tại điểm dừng trên đường Gloucester và nhanh chóng bắt giữ Weifeung.

Chuyễn xe "bão táp" tuyến 107 của hãng Citybus - Hong Kong

Một phát ngôn viên của Citybus cho biết có khoảng 100 người trên xe buýt tại thời điểm xảy ra vụ việc. Những người này sau đó được chuyển sang một chuyến xe khác của hãng.

Theo xác nhận đầu tiên của cảnh sát, Weifeung không có dấu hiệu dùng chất kích thích khi ra tay cắt tóc cô Li tội nghiệp. Hiện chưa có thông tin về việc Weifeung sẽ phải chịu án phạt ở mức độ nào.

Theo Sở hữu trí tuệ

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/cat-trom-toc-nguoi-dep-tren-xe-bus-chuyen-gia-tao-mau-toc-hong-kong-bi-bat-giam-2019011815482997.htm