Cát tặc phủ mền, xóa biển số trốn biên phòng trong đêm

Những sà lan với trọng tải lớn hút trộm cát trên vùng biển Cần Giờ thường dùng dầu nhớt hoặc chăn mền… để che biển số, hút cát vào thời điểm rạng sáng để tránh bị phát hiện.

1 giờ 25 sáng 29-11, Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm cùng Đồn biên phòng Cần Thạnh (Biên phòng TP.HCM) trong quá trình tuần tra kiểm soát cao điểm trên vùng biển Cần Giờ thì phát hiện ba sà lan đang có hành vi khai thác cát trái phép.

Ba sà lan hút cát lậu giữa đêm ở vùng biển Cần Giờ bị lực lượng bộ đội biên phòng TP.HCM phát hiện bắt giữ. Ảnh: H.TÂM

Mặc dù trời đang sóng gió rất lớn nhưng cả ba sà lan vẫn cho máy chạy, đều đặn hút hàng trăm khối cát từ vùng biển cấm khai thác. Phát hiện lực lượng chức năng, các sà lan thu vòi nổ máy tháo chạy nhưng tất cả đều bị chặn.

Theo quan sát, tất cả biển số trên tàu đều bị xóa bằng dầu nhớt hoặc dùng chăn mền che phủ. “Đây là thủ đoạn của các đối tượng nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Trong trường hợp sóng to, gió lớn, đêm tối, nếu các đối tượng bỏ chạy rất khó lần ra dấu vết” - một cán bộ bộ đội biên phòng nói.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý đối với các sà lan hút cát lậu. Ảnh: H.TÂM

Qua làm việc, thuyền trưởng các phương tiện không xuất trình được giấy phép khai thác cát cũng như giấy tờ phương tiện, người điều khiển và các thuyền viên. Tổ công tác đã tạm giữ ba phương tiện bao gồm sà lan SG 7711 do Đỗ Văn Tạo (33 tuổi, quê Hải Dương) điều khiển; sà lan SG 7766 do Nguyễn Văn Nghĩa (34 tuổi, quê Hải Dương) điều khiển; sà lan SG 6986 do Ninh Văn Hân (23 tuổi, quê Nam Định) điều khiển; tổng số cát trên các sà lan khoảng 1.600 m3, cùng 17 người liên quan.

Theo đó, đây chỉ là ba trong số tám sà lan hút cát lậu bị lực lượng biên phòng TP.HCM phát hiện bắt giữ trong khoảng một tháng gần đây.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

NGUYỄN TÂN

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/cat-tac-phu-men-xoa-bien-so-tron-bien-phong-trong-dem-742376.html