'Cát tặc' liều mạng bỏ chạy trên biển Cần Giờ

Dù Bộ đội Biên phòng bắn 3 phát đạn cảnh cáo nhưng nhiều đối tượng khai thác cát trái phép vẫn ngoan cố chạy trốn, bỏ lại phương tiện ở hiện trường

Tối 11-3, đại tá Nguyễn Văn Sửu, Trưởng Phòng Phòng Chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP HCM), cho biết mấy ngày gần đây, các đơn vị cơ sở liên tiếp phát giác nhiều phương tiện khai thác cát trái phép trên khu vực biển Cần Giờ (TP HCM) và sông Đồng Nai.

Hiện cơ quan chức năng củng cố hồ sơ xử lý vi phạm hành chính 2 đối tượng có hành vi điều khiển phương tiện khai thác cát trái phép trên vùng biển Cần Giờ, gồm: ông Vũ Văn Nhất (SN 1989), ông Trần Văn Hải (SN 1996, cùng thường trú tại tỉnh Nam Định).

Sà lan khai thác cát trái phép trên biển Cần Giờ

Sà lan khai thác cát trái phép trên biển Cần Giờ

Cụ thể, ngày 9-3, tại khu vực phao số 4-5 thuộc luồng Soài Rạp (biển Cần Giờ), Đồn Biên phòng Long Hòa (đóng quân tại huyện Cần Giờ) phát hiện phương tiện do Vũ Văn Nhất điều khiển có 4 máy nổ kèm đầu bơm đang lén lút hút cát. Trên sà lan này còn có một lượng lớn cát không rõ nguồn gốc. Cùng ngày, đơn vị tiếp tục phát hiện Trần Văn Hải đang điều khiển sà lan lén lút khai thác cát.

Qua kiểm tra, 2 đối tượng trên không xuất trình các loại giấy tờ hợp pháp liên quan đến hoạt động khai thác cát cũng như giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, sổ danh bạ thuyền viên. Đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 đối tượng, đồng thời tạm giữ tang vật, phương tiện để xác minh, xử lý.

Trước đó, Trạm Biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng (thuộc Biên phòng Cửa khẩu cảng TP HCM) phát hiện một số đối tượng điều khiển phương tiện, tập trung hút cát trên sông Đồng Nai (địa bàn xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai). Tổ tuần tra yêu cầu kiểm tra nhưng những đối tượng này hùa nhau bỏ chạy. Vì thế, lực lượng chức năng cảnh cáo bằng cách bắn 3 phát đạn hơi cay. Tuy nhiên, đối tượng ngoan cố, liều mạng bỏ trốn. Các đối tượng này để lại một ghe lặn (có gắn công cụ hút cát) tại hiện trường. Tổ tuần tra tiến hành lập biên bản và tạm giữ phương tiện.

Đại tá Nguyễn Văn Sửu cho biết thời gian gần đây, tình hình khai thác, vận chuyển cát trái phép trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, đối tượng vi phạm ngày càng manh động, liều lĩnh. Bên cạnh việc tập trung phòng chống dịch bệnh ở cửa khẩu và vùng giáp ranh, các đơn vị vẫn căng sức đấu tranh phòng, chống nạn khai thác cát trái phép.

Đức Thắng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/bo-doi-bien-phong-no-sung-cat-tac-lieu-mang-bo-chay-20200311192302526.htm