'Cát tặc' đầu tiên trên sông Đồng Nai bị khởi tố hình sự

Ngày 15-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với Ngô Thanh Phú 35 tuổi, ngụ xã Long Hựu Tây, huyện Cần Đước, tỉnh Long An về hành vi vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên. Đây là lần đầu tiên một vụ việc bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai bị khởi tố hình sự...

Theo hồ sơ điều tra, từ đầu năm 2018 đến nay Công an TP Biên Hòa đã 2 lần bắt quả tang Phú thực hiện hành vi bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai. Cả 2 lần Phú đều bị xử phạt hành chính và thu giữ phương tiện là thuyền bơm hút, vận chuyển cát trái phép.

Phương tiện bơm hút, vận chuyển của "cát tặc" bị thu giữ.

Quá trình điều tra xác định, Ngô Thanh Phú đã có hành vi vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên là hút cát trái phép từ lòng sông Đồng Nai lên và đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn tái phạm.

Ngô Thanh Phú nhận thức được cả hai lần bơm hút cát trái phép là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Với hành vi này, đối tượng Phú có thể nhận mức án từ 6 tháng đến 3 năm tù giam và bị phạt tiền từ 300 triệu đến 1,5 tỉ đồng.

Theo Công an TP Biên Hòa, lâu nay việc bắt giữ nhiều vụ khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai nhưng chỉ dừng lại xử phạt hành chính, tịch thu phương tiện. Do đó việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can để xử lý hình sự là cần thiết để đủ sức răn đe chung nhằm kiềm chế đến mức thấp nhất nạn khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai.

Ngọc Sơn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/cat-tac-dau-tien-tren-song-dong-nai-bi-khoi-to-hinh-su-524757/