'Cắt rừng' đưa 70kg động vật hoang dã từ Lào về Việt Nam

2 cá thể sơn dương, 11 cá thể dúi, 4 cá thể chồn là số động vật nguy cấp quý hiếm được Vương vận chuyển từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Ngày 24/6, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Châu Bình, Công an huyện Quỳ Châu bắt giữ đối tượng Vi Văn Vương (SN 1988, trú tại bản Kẻ Móng, xã Châu Bình, Quỳ Châu) về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm.

Đối tượng Vi Văn Vương và tang vật bị bắt giữ.

Đối tượng Vi Văn Vương và tang vật bị bắt giữ.

Trước đó, từ tháng 5/2019, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An đã lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng đầu nậu nhập hàng động vật nguy cấp quý hiếm từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Sau một thời gian tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đến đầu tháng 6/2020, khi các đường biên, cửa khẩu được tiếp tục thông thường thì các đối tượng đã hoạt động trở lại.

Tiến hành các công tác nghiệp vụ, các trinh sát Phòng Cảnh sát môi trường phát hiện một số đối tượng có hành vi vận chuyển động vật hoang dã từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ nên đã triển khai kế hoạch xác minh làm rõ.

Đến khoảng 15h ngày 23/6, sau khi nắm bắt thông tin về đối tượng, cung đường vận chuyển động vật, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp các đơn vị liên quan bắt quả tang đối tượng Vi Văn Vương đang dùng xe máy vận chuyển số động vật nguy cấp quý hiếm đi tiêu thụ tại bản Kẻ Nâm, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu.

Tang vật thu giữ gồm: 2 cá thể sơn dương trọng lượng 53kg; 11 cá thể dúi, 4 cá thể chồn trọng lượng 17,2kg và 1 xe máy BKS 37G1 - 001.68 do Vương điều khiển vận chuyển số hàng trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Minh Tâm

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/cat-rung-van-chuyen-70kg-dong-vat-hoang-da-tu-lao-ve-viet-nam-600167/