Cắt mỡ thừa giúp bà mẹ 2 con lấy lại vòng eo 63 cm

Vùng bụng của người phụ nữ to hơn 90 cm, chảy xệ và nhăn nheo dù đã nỗ lực tập luyện và ăn kiêng.

Tại khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nữ bệnh nhân T. (35 tuổi, trú tại Hà Nội) chia sẻ tình trạng này xuất hiện sau khi sinh bé thứ 2. Kích thước bầu trước sinh của chị lên tới gần 200 cm. Sau khi sinh, vòng bụng giảm nhưng lớp da ở vùng này bị chùng. Cơ bụng giãn, chảy xệ.

Sau khi nỗ lực tập luyện và ăn kiêng trong 3 tháng, lượng mỡ của chị T. giảm đáng kể nhưng lớp da thừa và nhăn nheo không cải thiện. Điều này khiến chị tự ti và căng thẳng.

 Vòng bụng của bệnh nhân T. trước vào sau khi phẫu thuật. Ảnh: BVCC.

Vòng bụng của bệnh nhân T. trước vào sau khi phẫu thuật. Ảnh: BVCC.

“Tôi làm trong lĩnh vực kinh doanh nên ngoại hình ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống cũng như công việc. Khi gặp gỡ đối tác, tôi phải gây thiện cảm để công việc thuận lợi. Nhưng sau sinh, tôi phải cố che giấu khuyết điểm ở bụng bằng đồ bầu, quần áo suông trong mọi hoàn cảnh”, chị T. kể.

Bác sĩ Hoàng Văn Hồng đã tư vấn cho nữ bệnh nhân. Chị được làm đầy đủ các xét nghiệm trước mổ và lên kế hoạch cụ thể cho ca phẫu thuật.

Trong khoảng 2 tiếng, bác sĩ Hồng đã phẫu thuật tạo hình thành bụng toàn bộ, tái tạo rốn cho chị T. Đồng thời, chị cũng được cắt bỏ da, mỡ thừa theo đường thiết kế, tái tạo lớp cân cơ thành bụng. Ê-kíp cắt bỏ cho chị T. 650 g da và mỡ thừa, phần rạn chiếm tới 1/2 diện tích da bụng cũ.

Hiện tại, tình trạng bệnh nhân ổn định và có thể tự đi lại 2 ngày sau phẫu thuật. Vòng 2 của nữ bệnh nhân còn 63 cm với lớp da căng, phẳng, cơ thành bụng khỏe, chắc.

Chị T. vui vẻ nói: "Giờ tôi rất hài lòng với cơ thể. Sắp tới, tôi có nhiều dự định mà trước đây chưa làm được".

Quốc Toàn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cat-mo-thua-giup-ba-me-2-con-lay-lai-vong-eo-63-cm-post1165645.html