'Cất mẻ lưới' thu hàng trăm điện thoại ở Bắc Giang

555 chiếc điện thoại cũ của các thương hiệu nổi tiếng như iPhone, Samsung, Sony… đã bị chặn bắt tại tỉnh Bắc Giang, trước khi kịp đưa đi tiêu thụ tại các địa bàn lớn. Đây là một thành tích điển hình trong việc phối hợp giữa các Cục Quản lý thị trường (QLTT) địa phương sau khi lực lượng này được triển khai theo mô hình ngành dọc trong vòng nửa năm qua.

QLTT Bắc Giang kiểm tra số điện thoại cất giấu trên xe KIA do lái xe Nguyễn Đức Mạnh vận chuyển

QLTT Bắc Giang kiểm tra số điện thoại cất giấu trên xe KIA do lái xe Nguyễn Đức Mạnh vận chuyển

Theo đó, địa bàn tỉnh Bắc Giang được coi là một “nút chặn” khá quan trọng trong công cuộc đấu tranh phòng chống buôn lậu và hàng gian lận thương mại trong cung đường lưu thông hàng lậu, hàng giả và hàng gian lận thương mại về Hà Nội. Từ đầu năm, lực lượng chức năng Bắc Giang đã bắt giữ và tiêu hủy được khá nhiều hàng lậu, hàng gian lận thương mại và hàng vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, trong đó phải kể đến vụ bắt giữ 555 chiếc điện thoại cũ.

Theo báo cáo của Đội QLTT số 3 (Cục QLTT Bắc Giang), Đội này đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bắc Giang) tiến hành kiểm tra xe ô tô KIA do lái xe Nguyễn Đức Mạnh (trú tại phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe (đồng thời là chủ hàng hóa trên xe) không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến hàng hóa trên xe gồm 555 chiếc điện thoại di động các loại, trong đó có 362 chiếc iPhone 6, 76 chiếc iPhone Xmax, 23 chiếc iPhone X, 53 chiếc điện thoại Samsung…

Toàn bộ số điện thoại di động trên có nguồn gốc từ nước ngoài, đã qua sử dụng, không có vỏ hộp, không sạc, không phụ kiện kèm theo. Đội QLTT số 3 sau đó đã ra Quyết định tạm giữ xe ô tô KIA và toàn bộ số điện thoại di động trên để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời Đội đã thành lập Hội đồng xác định giá trị tang vật vi phạm hành chính để làm căn cứ xác định khung xử phạt, thẩm quyền xử phạt.

Căn cứ vào các tài liệu, hồ sơ vụ việc, Đội QLTT số 3 đã tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính và báo cáo Cục QLTT tỉnh Bắc Giang chuyển hồ sơ vụ việc trình Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu của ông Nguyễn Đức Mạnh với số tiền 90 triệu đồng.

Ngoài ra, Cục QLTT Bắc Giang quyết định hình thức xử phạt bổ sung tịch thu tang vật gồm 555 chiếc điện thoại di động các loại. Trị giá tang vật vi phạm hơn 1,1 tỷ đồng. Được biết, sau khi bị tịch thu và xử phạt vi phạm hành chính, đối tượng này dường như đã… bỏ hẳn nghề lưu thông, vận chuyển và buôn bán hàng gian lận thương mại khi chưa tiến hành thêm một chuyến hàng nào tương tự.

Theo sát đối tượng cả trăm cây số

Trao đổi với PLVN, ông Tạ Văn Đức - Đội trưởng đội QLTT số 3 (là đội cơ động chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại) cho hay, kể từ ngày mô hình QLTT hoạt động theo ngành dọc, sự phối hợp giữa các Cục QLTT địa phương trong việc bắt giữ các vụ việc vi phạm rất nhịp nhàng, kịp thời và hiệu quả, nhất là trong các vụ việc phức tạp, đối tượng di chuyển qua nhiều tỉnh, thành.

Nói về vụ việc bắt giữ 555 chiếc điện thoại, ông Đức kể, từ một thông tin được cung cấp, Đội QLTT số 3 đã tiến hành trinh sát kỹ càng địa bàn và thói quen hoạt động của đối tượng. Đây được xác định là một vụ việc khá khó khăn khi đối tượng tỏ ra hoạt động rất chuyên nghiệp, dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mặt các lực lượng chức năng như xé nhỏ lượng hàng hóa, vận chuyển từng ít một, đi xe với vận tốc cao…

Sau một tháng trinh sát, theo dõi hành trình lưu thông, vận chuyển hàng hóa, Đội QLTT số 3 quyết định ra quân. Nhưng do quân số mỏng, Đội đã bổ sung thêm nhiều lực lượng ngoại tuyến để nắm bắt hành trình di chuyển của đối tượng ngay từ “hang ổ” giấu hàng, đồng thời tổ chức lực lượng bám đối tượng bắt đầu từ một ngõ ngách rất sâu trên địa bàn Lạng Sơn.

Theo thói quen, đối tượng dùng xe gắn máy chở hàng hóa từ một nhà dân sâu trong ngõ, đến một bãi rộng mới cất hàng lên xe ô tô và tiến hành vận chuyển. Quãng đường lưu thông về đến Bắc Giang dài khoảng 100km, nếu chỉ để một nhóm theo dõi thì rất dễ lộ, có thể bị phát hiện (dẫn đến bỏ chạy) nên Đội QLTT số 3 đã chia nhỏ từng chặng để thay nhau bám sát đối tượng. Trên đường vận chuyển, đối tượng còn tiến hành dừng đỗ ở các trạm dừng nghỉ để hoãn binh, lẩn tránh sự kiểm tra của các cơ quan chức năng.

Thậm chí, đối tượng còn tiến hành thay biển kiểm soát xe giả để qua mặt lực lượng chức năng. “Tuy nhiên, anh em trinh sát đã theo dõi rất lâu, nắm chắc hành trình di chuyển của đối tượng và đã “thuộc” đặc điểm của chiếc xe sau nhiều chuyến vận chuyển hàng trước đó nên vẫn nhận ra và tiến hành thông báo với lực lượng Cảnh sát Giao thông Bắc Giang phối hợp bắt giữ”, lời ông Đức.

Đội trưởng Đức cũng khẳng định, trong vụ thu giữ điện thoại này, lực lượng chức năng đã kết hợp, sử dụng rất nhiều phương pháp để đến khi dừng bắt, đối tượng không tỏ ra một chút nghi ngờ. Kể cả trong trường hợp đối tượng bỏ chạy, lực lượng QLTT đã chuẩn bị phương án 2 để bắt và vẫn đảm bảo an toàn giao thông, tránh được các sự việc đáng tiếc xảy ra trong quá trình truy bắt.

Nhật Thu

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tieu-dung-va-du-luan/cat-me-luoi-thu-hang-tram-dien-thoai-o-bac-giang-451107.html