Cắt khối u buồng trứng nặng gần 30kg cho nữ bệnh nhân 78 tuổi

Các bác sĩ Bệnh viện quận Thủ Đức (TP.HCM) vừa phẫu thuật thành công lấy khối u buồng trứng nặng gần 30kg cho bệnh nhân nữ 78 tuổi.

Trước đó, cụ T.T.T (78 tuổi, quê Thanh Hóa) nhập viện Bệnh viện quận Thủ Đức trong tình trạng đau bụng chướng căng, khó thở.

Người nhà bệnh nhân cho biết, cụ được phát hiện bị u buồng trứng cách nay 7-8 năm với kích thước chỉ to bằng nắm tay. Tuy nhiên, tại thời điểm này, bệnh nhân cũng được phát hiện bị xơ gan cổ trướng nên không thể thực hiện phẫu thuật vì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Khối u buồng trứng nặng gần 30kg được các bác sĩ cắt bỏ thành công

Khối u buồng trứng nặng gần 30kg được các bác sĩ cắt bỏ thành công

Theo thời gian, khối u cứ thế lớn dần lên. Đã nhiều lần gia đình cố gắng đưa cụ T. đi mổ nhưng không thành công do cụ không hợp tác. Khoảng 4 tháng trở lại đây, bụng cụ T. ngày càng to lên nhanh chóng, đau nhiều, không thở được khi nằm ngửa nên người nhà đưa bệnh nhân đến bệnh viện.

Nhận thấy đây là trường hợp phức tạp, bệnh nhân có nhiều vấn đề về hô hấp, tim mạch… nên khoa Ung bướu - Bệnh viện quận Thủ Đức đã hội chẩn và tiến hành phẫu thuật cắt khối u cho bệnh nhân. Sau hơn 2 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã cắt trọn được khối u có kích thước 30x50cm, nặng gần 30kg một cách an toàn.

Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và đang hồi phục tốt. Kết quả xét nghiệm khối u sẽ có trong vài ngày tới.

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/ky-nang/cat-khoi-u-buong-trung-nang-gan-30kg-cho-nu-benh-nhan-78-tuoi-post57041.html