Cắt hết thi đua hiệu trưởng 'phủi' trách nhiệm vụ học sinh bị cổng trường đè gãy vai

Đã có hình thức kỷ luật Hiệu trường Trường tiểu học Tam Quan I, xã Tam Quan I, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) nói không có trách nhiệm với học sinh bị cổng trường đè gãy vai.

Giadinh.net đưa tin, ông Nguyễn Văn Tiến –Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tam Đảo cho biết, sẽ cắt thành tích thi đua và kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc đối với ông Trần Xuân Ngọc - Hiệu trưởng Trường tiểu học Tam Quan I.

Theo lời ông Tiến, do Hiệu trưởng trường tiểu học Tam Quan I đã kịp thời nhận ra sai lầm khuyết điểm, có động thái khắc phục kịp thời nên hình thức xử lý dừng lại ở việc kiểm điểm nhắc nhở và cắt danh hiệu thi đua.

Cháu H. bị cánh cổng nhà trường đổ đè gãy xương đòn bả vai trái.

“Anh Ngọc có năng lực, hàng năm nhận được nhiều thành tích. Sau sự việc này năm nay nếu có đạt thành tích thì thi đua cũng sẽ bị cắt…”, ông Tiến nói.

Trước đó, anh Phạm Văn Đạt phản ánh về việc, ngày 12/10, con gái ông là cháu H. bị cánh cổng trường tiểu học Tam Quan I đổ sập vào người, phải đi viện. Tại bệnh viện đa khoa Tam Đảo, H. được chẩn đoán gãy xương bả vai trái. Gia đình anh Đạt đã chuyển H. lên điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.

Con gái bị cổng đè nhưng không thấy nhà trường hỏi thăm nên ông Đạt đã gặp ông Ngọc - Hiệu trưởng nhà trường để phản ánh. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, vị hiệu trưởng lại tỏ ra bàng quan, thiếu trách nhiệm.

Học sinh bị cổng trường đổ gẫy xương vai: Hiệu trưởng phủi trách nhiệm

Tường Vy (T/H)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/cat-het-thi-dua-hieu-truong-phui-trach-nhiem-vu-hoc-sinh-bi-cong-truong-de-gay-vai-214258.htm