Cắt giảm thủ tục hành chính không phải để nổi tiếng

Đây là khẳng định của lãnh đạo Bộ Công thương tại buổi tọa đàm 'Cắt giảm điều kiện kinh doanh tại Bộ Công thương: Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp' ngày 22/11.

Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh

Theo ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công thương, việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, điều kiện kinh doanh tại Bộ Công thương đã được triển khai từ tháng 7/2016. Từ đầu năm 2017, Bộ Công thương đã trình Chính phủ 8 Nghị định liên quan đến cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh mặt hàng hóa chất, gas. Ngày 20/9, Bộ tiếp tục công bố cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh (chiếm 55% tổng số điều kiện kinh doanh) mà Bộ này quản lý. Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cũng nhấn mạnh, khi tiến hành cắt giảm các điều kiện kinh doanh, Bộ Công thương đã phải lưu ý rất nhiều về tính khả thi cũng như nguồn lực đáp ứng. Bộ hoàn toàn không phiêu lưu, cắt giảm điều kiện kinh doanh gắn với cải cách thủ tục hành chính, không chỉ tiến hành cắt giảm để lấy sự nổi tiếng.

Ủng hộ tư duy quản lý chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh ví dụ: Lĩnh vực chiếm nhiều điều kiện kinh doanh nhất trong ngành Công thương là an toàn thực phẩm. Để được kinh doanh trong lĩnh vực này, doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chí về vị trí, độ sạch sẽ… Sau khi lực lượng chức năng kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, doanh nghiệp sẽ được hoạt động kinh doanh. Ông Khánh cho rằng, hiện có hàng trăm ngàn cơ sở như thế nên chi phí tuân thủ là rất cao. Nếu chuyển sang hậu kiểm, người dân thực hiện việc đáp ứng các điều kiện như quy định và cơ quan quản lý sẽ hậu kiểm. “Ai không đáp ứng điều kiện kinh doanh, nếu nhẹ sẽ cho thời gian khắc phục, nếu nặng sẽ bị tạm ngừng kinh doanh để khắc phục. Làm như vậy chi phí tuân thủ của người dân và chi phí quản lý của Nhà nước đều ở mức thấp nhất”, Thứ trưởng Khánh nói.

Liên quan đến lộ trình cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh hồi tháng 9, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh thông tin, các thủ tục cắt giảm tại 16 ngành nghề nên có liên quan tới 16 Nghị định. Nếu thực hiện theo trình tự sẽ mất hàng năm trời. “Vì vậy, chúng tôi đã xin dùng một Nghị định sửa nhiều Nghị định. Ngày 15/10, Bộ trưởng đã trình và được Chính phủ cho phép, đồng thời đưa việc đó vào chương công tác của Chính phủ, cho phép làm rút gọn. Chúng tôi đã gửi bản trình sang Bộ Tư pháp và sẽ cố gắng trình Chính phủ trước 30/11 năm nay”, Thứ trưởng Khánh nói và cho biết, thời gian tới, Bộ Công thương sẽ đi theo hướng xuyên suốt là tiếp tục cắt giảm các điều kiện kinh doanh bất hợp lý khác. Đáng chú ý, không chỉ dừng ở việc cắt giảm điều kiện kinh doanh, Bộ Công thương sẽ đặt vấn đề giảm hẳn số ngành nghề kinh doanh trong danh sách ngành nghề kinh doanh có điều kiện như ngành nghề bán lẻ thuốc lá, rượu sau khi đã kiểm soát chặt được khâu sản xuất.

Cao Sơn

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/cat-giam-thu-tuc-hanh-chinh-khong-phai-de-noi-tieng-d234010.html