Nga và Mỹ đàm phán ổn định chiến lược

Nga và Mỹ sẽ tổ chức các cuộc đàm phán về ổn định chiến lược trong ngày hôm nay (28/7) tại Geneva, Thụy Sĩ.

Cuộc đàm phán này giữa hai bên nhằm tiếp tục thảo luận những cam kết mà nhà lãnh đạo hai nước là Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp NgaVladimir Putin đã thống nhất hồi tháng 6 cũng tại Geneva, trong đó có vấn đề về chiến lược an ninh.

Ảnh minh họa: RT

Ảnh minh họa: RT

Trước thềm cuộc đàm phán, trao đổi với giới truyền thông Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov cho biết, các cuộc đàm phán sẽ cho phép Nga "hiểu được mức độ nghiêm túc của Mỹ về việc thiết lập cuộc đối thoại tập trung, mạnh mẽ vì sự ổn định chiến lược".

Theo quan chức này, "cách tiếp cận" của Nga và Mỹ không phải lúc nào cũng "tương đồng" song cuộc đàm phán sẽ nhằm tạo điều kiện cho việc phân tích sâu hơn về những khác biệt giữa hai bên và nỗ lực tìm kiếm những lĩnh vực mà hai bên có thể hợp tác. Mặc dù nhìn nhận cuộc đàm phán được tổ chức là dấu hiệu tích cực, song ông Ryabkov nhận định vẫn chưa thể khẳng định những cuộc gặp này sẽ giúp thúc đẩy quan hệ song phương.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết mặc dù việc cải thiện quan hệ song phương là “quá trình vô cùng phức tạp”, song Nga hoan nghênh hoạt động “tiếp xúc” giữa hai nước.

"Sau cuộc gặp cấp cao tại Geneva, hai bên đã có một số cuộc tiếp xúc, trong đó có việc ra mắt cơ chế tham vấn về an ninh mạng. Điều này cho thấy ở một mức độ nào đó, hai bên đã có những cải thiện so với trước đây. Chúng tôi mong muốn được nhìn thấy những bước tiến tiếp theo giữa hai nước”.

Về phía Mỹ, thông báo của Bộ Ngoại giao nước này nêu rõ: “Cuộc gặp này triển khai cam kết giữa Tổng thống Biden và Tổng thống Putin về tiến hành đối thoại thẳng thắn và có chủ ý giữa hai nước nhằm tạo lập nền tảng cho các biện pháp giảm trừ nguy cơ và kiểm soát vũ khí trong tương lai”.

Các cuộc đối thoại ngoại giao diễn ra trong bối cảnh vào đầu tháng 6/2021, Tổng thống Putin đã ký ban hành đạo luật rút Nga khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở, sau khi Mỹ rút khỏi hiệp ước này hồi năm 2020. Việc Nga và Mỹ cùng rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở đã đánh dấu một “vết rạn nứt” mới trong mối quan hệ giữa hai cường quốc.

Đối với hai cường quốc sở hữu hơn 90% số vũ khí hạt nhân của thế giới này, vấn đề kiểm soát vũ khí luôn là một bài toán nan giải bởi sự khác biệt về lợi ích của Nga và Mỹ liên quan đến các ưu tiên kiểm soát vũ khí cũng khá rõ ràng. Đối với Mỹ, trọng tâm chính là thiết lập quyền kiểm soát tất cả những kho vũ khí hạt nhân của các bên, bao gồm cả của Trung Quốc. Trong khi đó, Nga lại chú trọng việc kiểm soát các vũ khí tấn công và phòng thủ chiến lược (cả hạt nhân và phi hạt nhân), giải quyết vấn đề “vũ khí không gian” và một số vấn đề khác.

Hiện tại, chỉ còn Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) là hiệp ước có tính ràng buộc pháp lý duy nhất về kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa hai nước. Tiến hành các cuộc Đối thoại ổn định chiến lược, Mỹ và Nga mong muốn tạo nền tảng cho việc kiểm soát vũ khí và cho các biện pháp giảm thiểu rủi ro trong tương lai./.

Vũ Anh Tuấn/VOV1 (Tổng hợp)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-va-my-dam-phan-on-dinh-chien-luoc-877780.vov