Cắt điện cho cây 'khủng' đi qua: Ngẫu nhiên thôi...

Mặc dù người dân nhận được tin nhắn sẽ bị cắt điện để cho xe chở cây khủng đi qua nhưng phía điện lực Kỳ Anh giải thích hay hơn.

Xe chở cây bị vướng dây điện ở xã Kỳ Hoa. Ảnh: VietNamNet

Xe chở cây bị vướng dây điện ở xã Kỳ Hoa. Ảnh: VietNamNet

Một số người dân ở Kỳ Anh (Hà Tĩnh) mới đây đã đưa lên mạng thông báo của Điện lực Kỳ Anh về việc cắt điện sinh hoạt được gửi qua tin nhắn điện thoại. Thông báo cho biết, Điện lực Kỳ Anh dự kiến ngừng cắt điện tại Kỳ Văn 11 từ 17h30 đến 18h50 ngày 28/12 để cho xe chở cây quá khổ quá cảnh đi qua dưới đường dây trung thế trên địa bàn.

Thông báo này gây xôn xao và nhận được nhiều sự chú ý của người dân, bởi dường như đây là lần đầu tiên, có một lý do để cắt điện sinh hoạt lại… thú vị đến vậy.

Chính vì thông báo “lạ đời” này nên phóng viên báo chí đã tìm đến ông Đặng Đôn Sơn, Giám đốc Điện lực Kỳ Anh để hỏi thêm thông tin. Tuy nhiên, ông Sơn lại cung cấp 1 câu chuyện hoàn toàn khác. Ông Sơn cho biết, từ 17h30 đến 18h30 chiều qua phía Điện lực Kỳ Anh có cắt điện tại các xã Kỳ Lâm, Kỳ Sơn, Kỳ Thượng, Kỳ Lạc; riêng xã Kỳ Văn không cắt điện. Tuy nhiên, việc cắt điện nhằm mục đích sửa chữa chứ không phải cắt điện để xe tải chở cây đi qua.

“Sở dĩ có việc hiểu nhầm kể trên là do nhân viên của công ty viết thông báo sai. Thời điểm đơn vị cắt điện cũng trùng với lúc xe tải chở cây đi qua”, ông Sơn nói. Nhân viên này đã hiểu nhầm thông báo của lãnh đạo, dẫn đến gửi thông báo sai cho người dân, và hiện đang bị đình chỉ để viết kiểm điểm.

Như vậy là đã rõ, việc cắt điện không phải cho xe chở “cây khủng” đi qua, mà cắt điện để sửa chữa, và cái xe chở cây khủng đó chỉ ngẫu nhiên đi qua vào thời điểm cắt điện sửa chữa. Chỉ là một sự trùng hợp tình cờ, dù xác xuất trùng hợp này cực kỳ hiếm, như kiểu thiên thạch va vào trái đất, nhưng nói gì thì nói, đó chỉ là tình cờ mà thôi.

Có người bình luận, may là điện lực Kỳ Anh đã giải thích rõ, rằng việc cắt điện chỉ là để sửa chữa đúng vào lúc xe chở cây quá khổ “tình cờ” đi qua, chứ còn giả sử việc cắt điện lại thực chất để phục vụ chở cây thì khó lọt tai hơn. Bởi 1 chiếc xe chở cây mà vi phạm vào lưu không của đường điện trung thế thì chắc chắn nó cũng vi phạm an toàn giao thông, vậy tại sao thay vì bị xử lý, chiếc xe này lại được ưu ái đến vậy?

Rất may, đó chỉ là chuyện hiểu nhầm rồi viết ra một tin nhắn thông báo sai quá sai của anh nhân viên quèn mà thôi.

Mi An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/van-hoa/nguoi-viet/cat-dien-cho-cay-khung-di-qua-ngau-nhien-thoi-3425155/