Cắt cổ nam thanh niên ngủ cùng vì bị...sờ soạng

Cho rằng bị nam thanh niên sờ soạng với ý định quan hệ đồng tính, ông Nết đã chích điện rồi dùng dao sát hại nam thanh niên ngủ cùng.

TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh vừa mở phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm với bị cáo Nguyễn Văn Nết (SN 1963, quê Hậu Giang) về tội “giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Văn Nết và Nguyễn Văn Giàu (SN 1987, quê Cà Mau) cùng làm chung công trình xây dựng tại một công ty xây dựng ở phường Mỹ Phước (TX.Bến Cát, Bình Dương) và cùng ở chung dãy trọ tại phường Thới Hòa, TX.Bến Cát.

 Nết thời điểm bị bắt

Nết thời điểm bị bắt

Giàu ở một mình còn Nết ở chung phòng với con gái là chị Nguyễn Thị C.T (SN 1994, quê Hậu Giang) và bạn của chị Tiên là chị Nguyễn Thị M.N (SN 1986, quê Cà Mau).

Tối 11/1/2016, Giàu đi chơi và về phòng trọ ông Nết ngủ lại. Đến 4 giờ ngày 12/1/2016, T. và N. đang nằm ngủ trên gác xép thì nghe tiếng động lạ từ chỗ anh Giàu ngủ.

Khi xuống kiểm tra, hai cô gái phát hiện anh Giàu nằm gục trên vũng máu nên hô hoán người dân và trình báo công an.

Vào cuộc điều tra, Công an bắt giữ Nguyễn Văn Nết. Tại cơ quan công an, ông Nết khai nhận trong lúc ngủ do anh Giàu có hành vi sờ soạng vào vùng nhạy cảm của mình nên đã sát hại nạn nhân.

Nết dùng dây điện chích vào người nạn nhân, sau đó dùng dao cắt nhiều nhát vào cổ khiến anh Giàu tử vong.

Phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Dương tuyên Nết 20 năm tù. Tại phiên phúc thẩm, xét thấy mức án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo là đúng tội, đúng pháp luật và không có căn cứ để tăng nặng hay giảm nhẹ mức án cho bị cáo nên HĐXX đã tuyên y án 20 năm tù.

Ngọc An

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/cat-co-nam-thanh-nien-ngu-cung-vi-bi-so-soang-315846.html