Cất bốc, di chuyển, an táng liệt sĩ Nguyễn Ngô Dật theo nguyện vọng của gia đình

Bộ CHQS tỉnh Đắc Lắc phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Buôn Ma Thuột vừa tổ chức cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ Nguyễn Ngô Dật từ số 61 Nguyễn Cư Trinh, khối 8, phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột về an táng tại Nghĩa trang Chi Tộc thuộc xã Châu Nhân, huyện Hương Nguyên, tỉnh Nghệ An theo nguyện vọng của gia đình liệt sĩ.

 Cất bốc mộ liệt sĩ Nguyễn Ngô Dật.

Cất bốc mộ liệt sĩ Nguyễn Ngô Dật.

Liệt sĩ Nguyễn Ngô Dật sinh năm 1890, quê quán xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, là nhà hoạt động cách mạng, đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1930, nguyên Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Năm 1931 đồng chí bị thực dân Pháp bắt giam tù khổ sai chung thân đày đi Lao Bảo; đến tháng 4 năm 1932 đưa lên Nhà đày Buôn Ma Thuột, hy sinh năm 1932 trong quá trình khổ sai và được đồng chí, đồng đội trong nhà đày tổ chức an táng ban đầu tại Nghĩa địa Nhà đày Buôn Ma Thuột (số 61 Nguyễn Cư Trinh, khối 8, phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột). Quá trình cất bốc, di chuyển hài cốt, an táng liệt sĩ Nguyễn Ngô Dật diễn ra trang trọng, đúng phong tục của địa phương, gia đình.

Tin, ảnh: PHAN DIỆM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thong-tin-liet-si/ket-qua/cat-boc-di-chuyen-an-tang-liet-si-nguyen-ngo-dat-theo-nguyen-vong-cua-gia-dinh-645921