Cắt bỏ ngón giữa của bàn tay người làm bếp bị máy xay thịt cuốn

Người phụ nữ 46 tuổi ở Vĩnh Long nhập viện cấp cứu với một phần của chiếc máy xay thịt còn dính chặt vào bàn tay bị cuốn dập nát.

Sáng 28/11, bác sĩ Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết đơn vị vừa phẫu thuật xử lý bàn tay bị dập nát của bà L.N.Đ. (46 tuổi, nhân viên nhà bếp trường Mầm non xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long). Trong đó, ngón giữa (thứ ba) của bàn tay trái phải cắt bỏ do không phục hồi được.

 Bà Đ. mang theo một phần của chiếc máy xay thịt vào bệnh viện. Ảnh: T.P.

Bà Đ. mang theo một phần của chiếc máy xay thịt vào bệnh viện. Ảnh: T.P.

“Bệnh nhân nhập viện phải mang theo khai máy dính chặt vào tay. Chúng tôi gây mê để lấy phần máy xay này ra khỏi tay và phẫu thuật cho bà Đ. Bệnh nhân đã tỉnh, được chuyển lên khoa Ngoại - Chấn thương chỉnh hình”, bác sĩ Phong chia sẻ với Zing.

Sáng 27/11, bà Đ. vệ sinh máy sau khi xay thịt xong. Do nạn nhân rút nhầm phích cắm của nồi cơm điện thay vì máy xay thịt nên bà Đ. gặp nạn.

Sau khi được người thân đưa vào Trạm Y tế xã Mỹ Hòa sơ cứu, bà Đ. được chuyển lên tuyến trên.

Xã Mỹ Hòa (khoanh đỏ), tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Google Maps.

Việt Tường

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/may-xay-thit-cuon-dap-tay-nguoi-lam-bep-post1157561.html