Casino tại Hạ Long kỳ vọng thu 15 triệu USD năm nay

Cùng mức doanh thu 15 triệu USD trong năm nay, casino này cũng kế hoạch sẽ đạt gần 1,7 triệu USD lợi nhuận sau thuế, tăng hơn gấp đôi so với năm 2018 trước đó.

Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia - RIC vừa công bố Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã được ban lãnh đạo và cổ đông thông qua.

Trong đó, ban lãnh đạo công ty đã trình cổ đông kế hoạch kinh doanh trong năm này với mức doanh thu hơn 15 triệu USD, và gần 1,7 triệu USD lợi nhuận sau thuế.

Đóng góp vào số này, 50% sẽ là doanh thu đến từ hoạt động câu lạc bộ casino, tương đương 9,5 triệu USD và mang về 1,5 triệu USD lợi nhuận sau thuế, chiếm gần 90% tổng lợi nhuận toàn công ty.

Ngoài ra, mảng khách sạn và biệt thự cũng được kỳ vọng mang về hơn 5,5 triệu USD doanh thu, cùng 203.000 USD lợi nhuận sau thuế trong năm nay.

So với kết quả thực tế công ty này đạt được trong năm 2018 trước đó, mức doanh thu kỳ vọng năm nay tăng 20%, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng hơn gấp đôi.

Cụ thể, năm trước đó, toàn hệ thống của Công ty Hoàng Gia ghi nhận hơn 12,5 triệu USD doanh thu và hơn 755.000 USD lợi nhuận sau thuế.

Nếu hoàn thành kế hoạch đã đặt ra, năm nay sẽ là năm thứ 2 liên tiếp casino này có lợi nhuận dương sau nhiều năm thua lỗ.

Để đạt được kế hoạch này, Hoàng Gia dự kiến tiếp tục mở rộng hoạt động tìm kiếm khách hàng tiềm năng cho hoạt động casino và sẽ tìm đối tác đầu tư dự án khách sạn tháp đôi 33 tầng và dịch vụ 5 sao trong khuôn viên công ty ngay trong năm nay để tăng doanh thu.

Sau giai đoạn thua lỗ từ trước năm 2017, Hoàng Gia vừa trải qua năm 2018 kinh doanh tương đối khả quan với doanh thu tăng mạnh gần 50%, đạt 288 tỷ đồng. Trong đó phần lớn đến từ hoạt động casino nhờ việc ký thêm hợp đồng với một số đại lý mới.

Ngoài ra, theo nhận định của ban lãnh đạo công ty, 2018 cũng là năm đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng chính thức thông xe nên lượng khách đến du lịch Hạ Long tăng mạnh. Nhờ vậy mà ban lãnh đạo cũng có cơ sở để đặt kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận năm nay tăng trưởng mạnh.

Cũng tại đại hội thường niên vừa qua, công ty đã được phê duyệt kế hoạch bổ sung hoạt động dịch vụ karaoke, tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe vào ngành nghề kinh doanh của mình.

Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia chính là đơn vị sở hữu và vận hành casino lớn nhất tại Hạ Long mang tên Câu lạc bộ Gaming. Casino này hoạt động từ tháng 5/2003, và chỉ dành cho du khách nước ngoài chơi. Đây đồng thời cũng là một trong 5 casino lớn nhất tại Việt Nam được cấp phép hoạt động kinh doanh cá cược hiện tại.

Tuy vậy, suốt giai đoạn trước đó, hoạt động kinh doanh của casino này liên tục trong tình trạng thua lỗ.

Giai đoạn 2013-2014, casino này lỗ tổng cộng 163 tỷ đồng. Đến năm 2015, nhờ ghi nhận hơn 311 tỷ đồng từ tiền được bồi thường liên quan tới tài sản của công ty nên casino này mới có lãi trở lại.

Tuy nhiên, trong 2 năm 2016-2017, hoạt động của công ty tiếp tục đi vào đà thua lỗ và phải đến năm 2018 mới có lãi trở lại.

Lý giải đà thua lỗ giai đoạn 2016-2017, ban lãnh đạo casino này cho biết nguyên nhân trực tiếp chính là lượng khách tới chơi bài giảm. Cũng trong giai đoạn này, vì lượng khách giảm mà hai đại lý lớn của công ty là Long Bay và Tập đoàn Giải trí Kim Long đã thu hẹp kinh doanh khiến doanh thu câu lạc bộ chơi bài giảm mạnh.

Ngoài ra, những năm gần đây trên địa bàn thành phố Hạ Long có thêm 2 doanh nghiệp kinh doanh múa rối nước nên từ giữa tháng 7/2017 công ty đã phải dừng kinh doanh hoạt động này, kéo doanh thu giảm.

Quang Thắng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/casino-tai-ha-long-ky-vong-thu-15-trieu-usd-nam-nay-post960628.html