Casillas trải lòng về mâu thuẫn với Mourinho

Iker Casillas tiết lộ mối quan hệ giữa anh và Jose Mourinho trở nên căng thẳng sau khi HLV này làm xấu hình ảnh của Real Madrid bằng việc chọc tay vào mắt Tito Vilanova năm 2011.

"Tháng 8/2011, các cầu thủ Real Madrid đã có cuộc đình công. Với tư cách đội trưởng, tôi nói chuyện với đồng đội, và chúng tôi quyết định sẽ không thi đấu. Điều đó đồng nghĩa những trận giao hữu tiền mùa giải sẽ không diễn ra. Chúng tôi đã nói vài điều mà không ai trong chúng tôi ưa cả", Casillas chia sẻ với Movistar+.

Anh nói: "Sau đó là trận Siêu cúp Tây Ban Nha với Barca, chúng tôi đã gây ấn tượng tệ khủng khiếp. Những trận khẩu chiến vẫn nổ ra, đó cũng là những cuộc đối đầu chúng tôi cống hiến. Tuy nhiên, những thứ khác (Jose Mourinho chọc vào mắt Tito Vilanova) là thứ bạn có thể thấy ở các CLB khác chứ không phải Real".

 Hành động xấu xí ở trận "El Clasico" tháng 8/2011 châm ngòi cho mâu thuẫn giữa Mourinho và phòng thay đồ Real. Ảnh: AS.

Hành động xấu xí ở trận "El Clasico" tháng 8/2011 châm ngòi cho mâu thuẫn giữa Mourinho và phòng thay đồ Real. Ảnh: AS.

Sau vụ bê bối diễn ra ở trận "El Clasico", đội chủ sân Bernabeu xuống phong độ và tụt lại so với đối thủ Barca trên bảng xếp hạng. Casillas và Mourinho từ mặt nhau sau khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha yêu cầu cựu thủ quân "Los Blancos" cởi mở và trung thực hơn.

"Tôi nói với Mourinho rằng tôi không nghĩ việc một người chuyên nghiệp chọc vào mắt HLV khác là đúng. Ai đó trong bộ phận truyền thông chạy đến can ngăn và bảo chúng tôi nói chuyện bình tĩnh với nhau. Cả hai lại ngồi xuống và nói nốt những gì dang dở", cựu thủ thành người Tây Ban Nha cho biết.

Anh tiết lộ: "Ở mùa giải 2012/13, có những trận Real Madrid thi đấu không tốt. Khi CLB tụt lại trên bảng xếp hạng cũng là lúc mâu thuẫn cũ lại khơi dậy. Mối quan hệ giữa chúng tôi xấu đi và trở nên không thể cứu vãn ở năm thứ ba".

Mối quan hệ giữa Casillas và Mourinho trở nên căng thẳng khi cả hai làm việc tại Real Madrid. Ảnh: Getty Images.

Cựu thủ thành sinh năm 1981 từng bị tố là kẻ cầm đầu nhóm "cừu đen" chống lại Mourinho trong phòng thay đồ Real. Anh khẳng định bản thân đã đúng khi chọn im lặng thay vì thanh minh trước áp lực từ dư luận và người hâm mộ.

Casillas chia sẻ: "Trong năm thứ hai, đó vẫn là mối quan hệ yêu - ghét đơn thuần. Mourinho nói ông ấy nghĩ tôi chưa đủ tập trung và chơi không tốt. Tôi cũng nghĩ có lẽ điều đó đúng. Tôi để những chuyện bên lề ảnh hưởng đến tâm lý của mình lúc đó".

"Tuy nhiên, khi tôi lên cơn đau tim hồi 2019, Mourinho đã gọi và chúc tôi những điều tốt đẹp nhất. Đó mới là những thứ tôi nghĩ mình nên nhớ về. Mọi người biến mối quan hệ này trở nên nhiều thù hận hơn là chính chúng tôi", anh nói.

Hồi tháng 8, Casillas tuyên bố giải nghệ sau hơn một năm rời xa sân cỏ vì lên cơn trụy tim. Tại Real, thủ thành này ra sân hơn 700 trận trên mọi đấu trường, vô địch La Liga 5 lần và giành 3 danh hiệu Champions League.

Dàn sao 'Dải ngân hà 1.0' hàn huyên trên mạng xã hội Dàn sao một thời của Real Madrid gồm Ronaldo 'béo', Roberto Carlos, Luis Figo, David Beckham và Iker Casillas gây chú ý khi tổ chức trò chuyện trực tuyến trên mạng xã hội hôm 9/4.

Thế Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/casillas-trai-long-ve-mau-thuan-voi-mourinho-post1164912.html