Carlsberg Việt Nam ủng hộ 2 tỷ đồng phòng chống đại dịch Covid-19

Carlsberg Việt Nam với thương hiệu bia Huda đã đóng góp 2 tỷ đồng nhằm hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại 5 tỉnh miền Trung gồm: Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An.

Carlsberg Việt Nam trao tặng tiền ủng hộ phòng, chống Covid-19 cho tỉnh Thừa Thiên Huế.

Carlsberg Việt Nam trao tặng tiền ủng hộ phòng, chống Covid-19 cho tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của việc đồng hành, hỗ trợ cho miền Trung trong giai đoạn đầy thách thức này, đồng thời đánh dấu sự ra mắt dòng sản phẩm bia Festival, Carlsberg Việt Nam với thương hiệu bia Huda đã đóng góp 2 tỷ đồng nhằm hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại 5 tỉnh gồm: Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An.

Số tiền này sẽ được dùng vào việc cung cấp các thiết bị và vật tư y tế cần thiết như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn và trang phục bảo hộ cho lực lượng phòng chống dịch.

Ông Nathaniel Moxom - Tổng Giám đốc Carlsberg Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi rất ấn tượng với những nỗ lực phòng, chống dịch bệnh của toàn dân và chúng tôi hy vọng rằng số tiền 2 tỷ đồng sẽ mang lại sự bổ sung cần thiết để các lực lượng tuyến đầu có thể nhanh chóng đẩy lùi hoàn toàn dịch bệnh”.

Carlsberg Việt Nam trao tặng tiền ủng hộ phòng, chống Covid-19 cho tỉnh Quảng Bình.

Cũng theo ông Nathaniel Moxom, trong 30 năm đồng hành cùng người dân miền Trung, Huda không chỉ nỗ lực tạo ra sự thay đổi nhằm nâng cao trải nghiệm bia của người dùng mà còn không ngừng mang tới những tác động tích cực cho xã hội dựa trên mục tiêu “Sản xuất bia vì một hiện tại tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn.

Sản phẩm bia Festival được cho ra mắt trong thời điểm này với mong muốn giúp người dân miền Trung có thể tận hưởng một phần tinh thần lễ hội ở nhà trong thời gian cách ly xã hội.

Trên phạm vi toàn cầu, Quỹ Carlsberg (bao gồm Quỹ Carlsberg, Quỹ New Carlsberg và Quỹ Tuborg) đã đóng góp 95 triệu Krone Đan Mạch nhằm hỗ trợ các nỗ lực đẩy lùi dịch Covid-19. Số tiền này được sử dụng vào các dự án nghiên cứu quốc tế liên quan đến việc ứng phó với virus Corona cũng như hỗ trợ những người chịu ảnh hưởng của dịch bệnh này.

Quang Hải

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/carlsberg-viet-nam-ung-ho-2-ty-dong-phong-chong-dai-dich-covid-19-381537.html