Cargill Cares bàn giao trường học thứ 100 cùng thư viện 'sách hay cho em' tại Nghệ An

Sáng ngày 11/12, Trường Tiểu học Văn Thành xã Văn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An tổ chức tiếp nhận trường học thứ 100 và thư viện 'sách hay cho em'do Quỹ từ thiện Cargill Cares tại Việt Nam tài trợ.

Tại đây, Quỹ từ thiện Cargill Cares tại Việt Nam đã bàn giao trường học mới và thư viện “sách hay cho em” cho Trường Tiểu học Văn Thành xã Văn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Lễ cắt băng khánh thành Trường Tiểu học Văn Thành

Lễ cắt băng khánh thành Trường Tiểu học Văn Thành

Ông John Fering, Tổng Giám đốc ngành thức ăn chăn nuôi của Cargill Thái Lan và Việt Nam trao chìa khóa cho Hiệu trưởng trường

Đây là một dự án thuộc chương trình Xây dựng Trường học của Cargill cho Việt Nam được khởi động từ năm 1996 với mục tiêu tới hết năm 2020 sẽ hoàn thành xây dựng 100 trường học cho các cộng đồng dân cư nông thôn. nhằm tăng cường tiếp cận giáo dục, nâng cao tỉ lệ nhập học và duy trì số lượng giáo viên tại các trường học. Như vậy, Cargill đã hoàn thành mục tiêu hỗ trợ nâng cao cơ sở hạ tầng giáo dục và tạo ra tác động lâu dài cho học sinh ở khu vực nông thôn thông qua giáo dục. Việc hoàn thành ngôi trường thứ 100 này là một dấu mốc quan trọng trong chặng đường 25 năm hình thành và phát triển của Cargill tại Việt Nam.

Đại diện Cargill trao tặng quà cho các em học sinh Trường Tiểu học Văn Thành

Trường Tiểu học Văn Thành nằm ở một xã thuần nông thuộc tỉnh Nghệ An xây dựng từ những năm 1977, cơ sở vật chất của trường đã xuống cấp trầm trọng, học sinh học trong những lớp học dột nát vừa không đảm bảo về an toàn vừa không nâng cao được chất lượng về giáo dục.

Đại diện huyện Yên Thành trao tặng bằng khen cho bà Nguyễn Thị Phương Hồng - Chủ tịch Quỹ Cargill Cares

Ngôi trường được Quỹ từ thiện Cargill Cares tại Việt Nam xây dựng sau 8 tháng, với kinh phí 3,05 tỷ đồng gồm các hạng mục: xây mới 9 phòng học khang trang, hiện đại và cải tạo các công trình phụ trợ như nhà vệ sinh, sân chơi, cổng trường và tường rào. Trường Tiểu học Văn Thành sau khi đưa vào sử dụng đã đón nhận gần 250 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 cư trú trên địa bàn xã và các khu vực lân cận.

Đại diện ỷinh Nghệ An trao bằng khen cho Cargill Việt Nam

Ông Nguyễn Bá Luân, Trưởng Đại diện Tập đoàn Cargill tại Việt Nam, cho biết: “Khánh thành ngôi trường thứ 100 ngày hôm nay, chúng tôi đã thực hiện thành công giai đoạn thứ nhất của đề án xây dựng trường học cho Việt Nam. Từ dấu mốc này, chúng tôi sẽ bắt tay vào một giai đoạn mới, tiếp tục nhân rộng chương trình đầy ý nghĩa đến những vùng nông thôn còn thiếu thốn về cơ sở vật chất giáo dục. Chúng tôi cam kết sẽ bằng hết sức mình hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của các cộng đồng dân cư tại Việt Nam”.

Ông Nguyễn Bá Luân - Trưởng Đại diện Tập đoàn Cargill tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Đây là số sách được Quỹ từ thiện Cargill Cares tại Việt Nam kêu gọi quyên góp, ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân... Thông qua hoạt động này nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của học sinh, giáo viên trong nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, cô Phan Thị Hiên, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Nhờ sự hỗ trợ từ Cargill Việt Nam thông qua Quỹ Cargill Cares, hôm nay chúng tôi rất vui mừng vì nhà trường có một hệ thống cơ sở vật chất được xây mới khang trang, hiện đại như thế này. Điều đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học của thầy và trò, đồng thời là nguồn động viên khích lệ vô cùng to lớn đối với tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường cũng như phụ huynh học sinh….”

Ông Nguyễn Văn Khoa - Phó GĐ Sở GDDT tỉnh Nghệ An & Lãnh đạo Tập đoàn Cargill tại Việt Nam bàn giao trường

Đặc biệt, Lãnh đạo Nhà trường chia sẻ, thư viện “ sách hay cho em” được trao tặng đây là món quà hết sức ý nghĩa về vật chất và tinh thần, giúp cho các thầy cô giáo có thêm điều kiện, nguồn lực để trang bị thêm các kiến thức, tri thức hết sức bổ ích; giúp cho các em học sinh có thêm tài liệu để tham khảo, trang bị bổ sung tri thức cho chính mình, có thể hoàn thiện, trở thành con ngoan trò giỏi. Đây là thư viện được xây dựng đạt tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, hỗ trợ tăng khả năng tương tác giữa thầy và trò, đồng thời giúp các em học sinh được tự do, chủ động tìm hiểu và khám phá những kiến thức mới bên ngoài các giờ học ở trên lớp.

Cargill nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thành tích xuất sắc đóng góp vào sự tăng trưởng, phát triển của ngành chăn nuôi Việt Nam

Với hoạt động trao tặng thư viện “ sách hay cho em”, Quỹ từ thiện Cargill Cares tại Việt Nam hy vọng đây sẽ là bước khởi đầu giúp xây dựng văn hóa đọc sách - vấn đề thu hút sự quan tâm, chú ý của xã hội cho các em học sinh. Hình thành được thói quen đọc sách sẽ giúp các em có thể tập trung phát triển năng lực, phẩm chất đạo đức, phát huy tối đa khả năng sáng tạo.

Sau khi hoàn thành ngôi trường thứ 100, Quỹ Cargill Cares Việt Nam đặt ra một mục tiêu mới, hoàn thành xây dựng 150 trường học cho Việt Nam vào năm 2030 để tiếp tục đáp ứng nhu cầu cải tạo cơ sở vật chất trường lớp cho nhiều vùng nông thôn hiện còn khó khăn tại Việt Nam.

Nga Sử

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/cargill-cares-ban-giao-truong-hoc-thu-100-cung-thu-vien-sach-hay-cho-em-tai-nghe-an-304978.htm