Caracas bóng gió về khả năng Nga tăng quân tới Venezuela

Trong khuôn khổ các thỏa thuận hợp tác kỹ thuật - quân sự giữa Moscow và Caracas, một nhóm các chuyên gia quân sự của Nga có thể sẽ được tăng cường đến Venezuela. Những quân nhân Nga đã có mặt tại Venezuela sẽ vẫn ở đó 'đến lúc cần thiết', theo Caracas.

Ngày 4/4, Thứ trưởng Ngoại giao Venezuela Ivan Gil đã nói về sự hiện diện của quân đội Nga tại Venezuela: "Nhóm các chuyên gia quân sự này ở Venezuela như một phần của các thỏa thuận và hợp đồng hợp tác kỹ thuật - quân sự của chúng tôi" và họ sẽ vẫn ở đó "để đảm bảo cho tất cả các thiết bị quân sự hoạt động tốt".

Các chuyên gia quân sự Nga tới Venezuela để sửa chữa hệ thống S-300 mà Moscow bán cho Caracas

Các chuyên gia quân sự Nga tới Venezuela để sửa chữa hệ thống S-300 mà Moscow bán cho Caracas

Đặc phái viên Mỹ tại Venezuela, Elliott Abrams trước đó đã thừa nhận khả năng trừng phạt chống lại Nga vì sự hỗ trợ quân sự do Moscow cung cấp cho Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Tuần trước, Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu quân đội Nga rút khỏi Venezuela, đồng thời bổ sung rằng "tất cả các lựa chọn" đã xem xét để Washington buộc Nga phải làm điều đó.

Vào ngày 24/3, các phương tiện truyền thông đưa tin rằng 99 quân nhân Nga đã đến Venezuela trên hai máy bay vận tải với 35 tấn hàng hóa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova xác nhận sự hiện diện của các chuyên gia quân sự Nga tại Caracas. Vào cuối tháng 3, Nga cũng đã khánh thành một trung tâm huấn luyện quân sự cho các phi công trực thăng của Venezuela.

Ông Elliott Abrams cho biết các quân nhân Nga đang sửa chữa các hệ thống tên lửa S-300 được cung cấp cho Venezuela vào năm 2013. Những hệ thống này đã bị hư hại do các vụ mất điện gần đây ở nước này.

Nh.Thạch (Theo AFP)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/caracas-bong-gio-ve-kha-nang-nga-tang-quan-toi-venezuela-532130.html