CAQ Ngũ Hành Sơn đấu tranh mạnh với các loại tội phạm

Dưới sự chỉ đạo sâu sắc của CATP Đà Nẵng, Quận ủy, UBND quận cùng với tinh thần, trách nhiệm của từng cán bộ chiến sĩ (CBCS), CAQ Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đã tích cực tổ chức tấn công, trấn áp các loại tội phạm, khám phá án đạt hiệu quả cao... góp phần không nhỏ trong công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mang lại sự bình yên cho nhân dân...

Dưới sự chỉ đạo sâu sắc của CATP Đà Nẵng, Quận ủy, UBND quận cùng với tinh thần, trách nhiệm của từng cán bộ chiến sĩ (CBCS), CAQ Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đã tích cực tổ chức tấn công, trấn áp các loại tội phạm, khám phá án đạt hiệu quả cao... góp phần không nhỏ trong công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mang lại sự bình yên cho nhân dân...

CAQ Ngũ Hành Sơn bắt giữ đối tượng thực hiện hành vi "Cướp giật tài sản".

CAQ Ngũ Hành Sơn bắt giữ đối tượng thực hiện hành vi "Cướp giật tài sản".

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng- Trưởng CAQ Ngũ Hành Sơn cho biết, từ đầu năm 2019 đến nay, CAQ đã tổ chức 340 lượt/1.400 lượt CBCS ra quân tuần tra kiểm soát (TTKS) phòng chống các loại tội phạm, tuần tra mật phục theo chuyên đề... Qua đó, đã kiểm tra 211 lượt phương tiện, 17 trường hợp nghi vấn; triệt xóa tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà tại địa bàn giáp ranh giữa Q. Ngũ Hành Sơn và thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) với 23 đối tượng liên quan, thu giữ hơn 33 triệu đồng; bắt 2 vụ/2 đối tượng có hành cướp tài sản, 1 vụ/1 đối tượng (người Hàn Quốc) có hành vi cướp tài sản...

CAQ cũng phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động CATP Đà Nẵng phát hiện, bắt 3 đối tượng có hành vi trộm cắp xe máy, điều tra mở rộng 1 vụ trộm cắp xe máy khác. Ngoài ra, qua tổ chức mật phục phòng chống tội phạm tại khu vực danh thắng Ngũ Hành Sơn, CAQ đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản của du khách người Hàn Quốc. Bên cạnh đó, CAQ đã xây dựng kế hoạch và phân công lực lượng phối hợp với Tổ 911 CATP tiến hành chốt chặn phòng chống tội phạm theo lịch phân công, kết quả đã phát hiện, tiếp nhận và xử lý 11 trường hợp vi phạm; triển khai các biện pháp công tác nhằm phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động cho vay tài chính có biểu hiện cho vay nặng lãi; tiến hành rà soát, lập danh sách đối với 32 cơ sở kinh doanh dịch vụ game bắn cá để phòng ngừa hoạt động đánh bạc trá hình. Đặc biệt, thực hiện Kế hoạch 109/KH-CATP của CATP về việc phòng ngừa, đấu tranh xử lý các vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, CAQ Ngũ Hành Sơn đã kiểm tra, phát hiện và lập biên bản tạm giữ 14 máy trò chơi điện tử và 10 CPU không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp; kiểm danh kiểm diện, gọi hỏi răn đe 216 lượt đối tượng hình sự nổi, người vi phạm pháp luật...

Cũng theo Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, thực hiện Kế hoạch 87/KH-CATP của Giám đốc CATP về việc ra quân kiểm tra đối tượng ma túy, CAQ Ngũ Hành Sơn tiến hành kiểm danh kiểm diện, test 155 trường hợp, qua đó phát hiện 51 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; mở 2 lớp tuyên truyền luật phòng chống ma túy cho 130 người là chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn quận; xây dựng và triển khai Kế hoạch số 333 của Giám đốc CATP về tổng thống kê, rà soát người nghiện trên địa bàn thành phố; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc nhập phần mềm quản lý đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, hiện đang quản lý 154 đối tượng... Trong quý 1-2019, Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn đã bắt giữ và ra quyết định khởi tố 5 vụ/7 bị can về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy...

Đơn cử, 22 giờ 30 ngày 12-3, qua tổ chức theo dõi và mật phục tại đường Châu Thị Vĩnh Tế (P. Mỹ An), CAQ Ngũ Hành Sơn phát hiện Nguyễn Quang Nghĩa (1990, trú Q. Sơn Trà) đang bán ma túy cho con nghiện nên tiến hành bắt quả tang thu giữ 1 túi ni-lông bên trong chứa 7 viên thuốc lắc, 3 gói ni-lông bên trong chứa ma túy tổng hợp (ketamine và thuốc lắc), 1 hộp kim loại hình tròn bên trong chứa thuốc lắc... Trước đó, CAQ Ngũ Hành Sơn cũng phát hiện, bắt giữ Nguyễn Thanh Lượng (1992, trú Q. Sơn Trà) đang bán ma túy cho L.T.M (1995, trú Q. Ngũ Hành Sơn). Khám xét nơi ở của Lượng tại một phòng trọ, CAQ thu giữ 18 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc), 6 gói ma túy ketamine (hàng khay). Cũng trong thời gian này, CAQ Ngũ Hành Sơn phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Tấn Dũng (1995, trú Q. Liên Chiểu) và Hồ Nhật Toàn (1989, trú Q. Sơn Trà) đang bán chất ma túy cho T.V.H (1977, trú Q. Ngũ Hành Sơn). Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 1 ni-lông bên trong chưa tinh thể màu trắng (ma túy đá), 3 ĐTDĐ các loại và 1 xe máy.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng cho biết, thời gian tới, CAQ Ngũ Hành Sơn tập trung xây dựng phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế năm 2019; tăng cường kiểm tra các cơ sở lưu trú cho người nước ngoài thuê, các khách sạn, resort; triển khai các hoạt động thực hiện Chương trình "thành phố 4 an"; tiếp tục thực hiện và nhân rộng các mô hình, phong trào phòng, chống tội phạm mang lại hiệu quả cao trên địa bàn các phường. Đặc biệt, CAQ sẽ duy trì lực lượng tuần tra, mật phục, mở các đợt cao điểm trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản; tăng cường tổ chức tuần tra và tuần tra kiểm soát ban đêm theo Quyết định 9894/QĐ-UBND…

T.DŨNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_205059_caq-ngu-hanh-son-dau-tranh-manh-voi-cac-loai-toi-pham.aspx