Captain Marvel - từ nhân vật của DC đến anh hùng mạnh nhất MCU

Carol Danvers là nhân vật mới nhất gia nhập Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Nhưng biệt danh của cô - 'Captain Marvel' - là một trong những cái tên gây tranh cãi nhất lịch sử truyện tranh.

Lịch sử của Captain Marvel rất thú vị: tên nhân vật từng thuộc sở hữu của DC, còn nhân vật Carol Danvers của Marvel từng có biệt hiệu khác là Ms. Marvel.

Chỉ được công chúng thế giới thực sự quan tâm khi bộ phim riêng đầu tiên sắp ra mắt (năm 2019) nhưng Captain Marvel vốn là nhân vật có số phận rất đặc biệt trong MCU.

Từ Fawcett Comics đến DC và rồi Marvel

Tranh cãi xuất phát từ một thực tế rõ ràng: truyện tranh mang tên Captain Marvel đầu tiên lại không phải do Marvel xuất bản. Nhân vật này do hãng Fawcett Comics tạo ra vào thập niên 1930 và thuộc bản quyền của... DC từ năm 1973.

Lúc đó, Marvel cũng ra mắt nhân vật Captain Marvel riêng của hãng. Điều đó có nghĩa là: cả DC và Marvel đều sở hữu một nhân vật tên là Captain Marvel.

Captain Marvel của DC là nam, sau đổi tên thành Shazam (trái) và Captain Marvel trong truyện tranh Marvel. Ảnh: DC/Marvel.

Thực tế này khiến mọi chuyện trở nên thật hỗn độn. Nhưng sau đó, DC đã chủ động đổi tên nhân vật này trong vũ trụ DC thành Shazam, đúng vào thời điểm Marvel công bố truyện về Captain Marvel. Trùng hợp hơn, năm nay, Warner Bros. và DC cũng đưa Shazam lên màn ảnh rộng qua bộ phim mang tên siêu anh hùng này.

Nhưng ngay cả trong vũ trụ Marvel, Carol Danvers vẫn chỉ là Captain Marvel thứ hai mà thôi. Nhân vật đầu tiên chính là điệp viên ngoài hành tinh Mar-Vell. Và khi Danvers lần đầu xuất hiện trong truyện tranh, biệt hiệu của cô là Ms. Marvel chứ không phải Captain Marvel.

Vào thập niên 1970, cái tên Ms. Marvel giống như một tuyên ngôn nữ quyền, nhưng khi thời đại dần thay đổi, cái tên này không còn hợp thời. Và Carol Danvers được tái sinh với biệt hiệu Captain Marvel vào năm 2012.

Còn biệt hiệu Ms. Marvel được chuyển cho Kamala Khan, nhân vật Hồi giáo đầu tiên có truyện tranh Marvel riêng, vào năm 2015.

Captain Marvel, dù mang tên gọi lừng danh của hãng phát hành, lại là một nhân vật không được chú ý nhiều cả trong và ngoài vũ trụ Marvel, cho đến nay.

Nhân vật này từng tồn tại như một công cụ chiếm giữ bản quyền tên gọi với hãng đối thủ DC, cũng như để phục vụ cho mục đích nữ quyền vào thập niên 1970. Câu chuyện của nhân vật cũng thiếu dày dặn, khác với các siêu anh hùng khác đã tồn tại hàng chục năm.

Captain Marvel do Brie Larson đóng mang đến niềm hy vọng mới cho MCU. Ảnh: Marvel.

Siêu anh hùng mạnh nhất MCU

Vậy mà khi lên màn ảnh rộng, Captain Marvel trở thành siêu anh hùng mạnh nhất Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU).

Để có được vị thế này, Captain Marvel phải cảm ơn tác giả truyện tranh đã tái sinh nhân vật theo nghĩa đen, nhờ bám sát nguyên lý cốt lõi của truyện tranh: ghép từ ngữ với đúng hình ảnh phù hợp sẽ tạo nên hiệu ứng mạnh nhất. Và đã là "Captain Marvel" thì phải mạnh nhất Marvel, đứng đầu Marvel chứ sao có thể là một siêu anh hùng mờ nhạt bên lề.

Trước khi trở thành siêu anh hùng, Carol Danvers là một đại tá Không quân Mỹ. Trong sự nghiệp quân đội của mình, Danvers từng có một vài cuộc phiêu lưu với một siêu anh hùng ngoài hành tinh giả dạng nhà khoa học người Trái đất. Đó là Mar-Vell, cũng chính là Captain Marvel đời đầu.

Qua các chuyến phiêu lưu, Danvers tự hoàn thiện năng lực siêu anh hùng của mình, sau đó trở thành Ms. Marvel. Sau khi Captain Marvel đời đầu chết, cô thừa hưởng danh xưng này.

Khi được đầu tư xây dựng bộ truyện riêng, nhân vật Captain Marvel (Danvers) cũng được xây dựng hệ thống tính cách và năng lực ấn tượng. Cô siêu mạnh và siêu dẻo dai, có thể bay trong không gian vũ trụ. Đó là những năng lực được so sánh với Siêu Nhân. Nhưng ngoài ra, Captain Marvel có thể hấp thụ mọi dạng năng lượng và giải phóng chúng theo cách phát nổ từ bàn tay.

Nhân vật Danvers cũng được lồng ghép nhiều yếu tố nữ quyền. Chẳng hạn, ông Joe bố cô là một người đàn ông cổ hủ, tin rằng phụ nữ không cần bằng cấp đại học mà chỉ cần ở nhà làm nội trợ. Ông từ chối cho con gái đi học đại học. Vì thế, cô vào Không quân Mỹ để chứng minh bố mình sai.

Cuộc đời nhân vật Carol Danvers cũng ẩn chứa nhiều bi kịch. Ảnh: Polygon.

Đồng thời, chính việc đó cũng đẩy Danvers vào cuộc sống tự lực cánh sinh từ trẻ. Nuối tiếc lớn nhất của cô là người bố đã qua đời trước khi cha con kịp đoàn tụ, và ông cũng không hề biết con gái đã trở thành siêu anh hùng.

Tác giả Kelly Sue DeConnick nói với trang Polygon: "Cô ấy luôn muốn vượt qua mọi giới hạn: cao hơn, xa hơn, nhanh hơn, nhiều hơn. Bên trong cô ấy là 2 động lực mãnh liệt: nỗi đau mất cha và khao khát chứng minh cho cha thấy mình cũng xuất sắc không kém gì nam giới".

Bi kịch lớn nhất của Danvers là cô không bao giờ có được cảm giác của những đứa con giỏi giang, một lời khen từ cha mình: "Con giỏi lắm, con tuyệt vời" hay "Cha tự hào vì con". Vậy nên, Captain Marvel sẽ không ngừng đuổi theo những mục tiêu mới.

Phim điện ảnh Captain Marvel sẽ ra mắt vào ngày 8/3/2019. Người hâm mộ hy vọng, điều đó có nghĩa là Carol Danvers sẽ mang biệt hiệu này trong suốt phần còn lại của loạt phim.

Trailer đầu tiên bộ phim 'Captain Marvel'

Bom tấn thứ 21 của Vũ trụ Điện ảnh Marvel xoay quanh nữ hùng Captain Marvel (Brie Larson).

Hạ Huyền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/captain-marvel-tu-nhan-vat-cua-dc-den-anh-hung-manh-nhat-mcu-post878569.html