Captain Marvel - từ hở hang, khiêu khích đến mạnh mẽ, cá tính

Nữ siêu anh hùng mạnh nhất nhì MCU liên tục thay đổi ngoại hình qua các thời kỳ khác nhau, từ thanh lịch đến sexy, cá tính.

1968: Carol Danvers xuất hiện lần đầu tiên trong tập truyện Marvel super heroes #13 với mái tóc vàng và đồng phục xanh, đỏ của Lực lượng Không quân Hoa Kỳ. Tại đây, Carol đã gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với Mar-Vell – một đặc vụ của chủng tộc ngoài hành tinh Kree. Anh che giấu thân phận thật dưới cái mác Tiến sĩ Walter Lawson. Mar-Vell có nhiệm vụ bí mật thăm dò xem Trái đất có phải là mối đe dọa đối với người Kree hay không.

1977: Trong truyện Ms.Marvel Vol.1, một tai nạn xảy ra đã khiến cho AND người Kree từ Mar-Vell trộn lẫn vào cấu trúc ADN của Carol. Điều này gián tiếp giúp Carol sở hữu siêu sức mạnh. Theo họa sĩ Gerry Conway, series Ms. Marvel ra đời với mục đích xây dựng một biểu tượng nữ quyền trong làng truyện tranh. Trang phục khi đó của Carol Danvers là bộ bikini kèm một chiếc khăn vắt ngược ra sau thay cho áo choàng.

1977: Cũng trong series Ms.Marvel, Carol Danvers đã chuyển nghề từ sĩ quan không quân thành biên tập viên của một tờ tạp chí phụ nữ. Cô khoác lên mình những bộ đồ công sở thanh lịch thay vì bộ cánh gợi cảm như trên. Lúc này, rất có thể Carol đã bị mất trí nhớ, cô không biết mình là ai trong quá khứ.

1978: Trút bỏ những bộ cánh thanh lịch của biên tập viên, Carol Danvers trở lại với thân phận siêu anh hùng. Tác giả truyện tranh đã tạo ra bộ trang phục mới cho cô. Đó là bikini một mảnh kèm bốt cao quá gối, găng tay màu đen. Ngoài ra, Carol còn sử dụng thêm mặt nạ và chiếc khăn đỏ dài thắt ngang hông.

1982: Trong Uncanny X-Men, Carol Danvers đã có thể đạt đến trạng thái Binary (nhị phân). Cô thay đổi hình tượng từ bộ đồ đen sang bikini màu trắng kèm đôi bốt cùng màu cao ngang bắp đùi. Đặc biệt, bao quanh đôi bốt là ngọn lửa từ năng lượng mặt trời, cho thấy sức mạnh có thể dịch chuyển cả vũ trụ của Captain Marvel.

1990 đến đầu những năm 2000: Carol Danvers đã trở về từ vũ trụ với biệt danh Warbird. Cô khoác lên mình bộ trang phục cũ của năm 1978. Đó là bộ bikini một mảnh màu đen, găng tay, bốt cao ngang gối, mặt nạ và chiếc khăn đỏ buộc ngang hông. Nhưng cũng giống như năm 1977, cô lại một lần nữa không biết mình là ai.

2003: Từ bỏ những bộ biniki quyến rũ, Carok Danvers xuất hiện với bộ đồng phục bọc thép trong Avengers Vol.3 trước khi chuyển sang làm việc cho Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ.

2006: Trở lại với Ms.Marvel, Carol Danvers đã hoạt động với tư cách là Captain Marvel, lãnh đạo biệt đội siêu anh hùng trong loạt truyện riêng về mình. Tuy nhiên, tạo hình của cô vẫn còn khá lỗi thời so với thị hiếu của khán giả thế kỷ 21. Tác giả truyện tranh đã để cô tái sử dụng bộ cánh cũ trong thập biên 1970, 1990.

2012: Để hợp nhãn người hâm mộ thời đại mới hơn, Captain Marvel buộc phải có bộ trang phục mới trong Ms.Marvel Vol.9. Không còn bikini một mảnh, mặt nạ hay bốt cao quá gối sexy, bộ cánh mới của Carol Danvers chinh phục người hâm mộ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một bộ giáp siêu cường bó sát cơ thể là lựa chọn tinh giản nhưng vẫn phần nào phô diễn được sức mạnh của Captain Marvel. Mái tóc dài màu vàng được thay bằng tóc ngắn cá tính.

2019: Từ truyện tranh, nhân vật Captain Marvel đã xuất hiện trên màn ảnh rộng với tạo hình gần giống với phiên bản truyện tranh năm 2012. Bộ giáp kết hợp 3 màu xanh, đỏ, vàng và bó sát thân hình săn chắc của nữ diễn viên Brie Larson. Tuy không sexy như những bộ cánh của phiên bản truyện cũ nhưng hình ảnh Captain Marvel trong bộ đồ mới vẫn gây ấn tượng vì vẻ đẹp mạnh mẽ và cá tính.

Sao 'Captain Marvel': 'Tôi nhớ món ăn vặt và cảnh đồng quê Việt Nam' Brie Larson tiết lộ cô thích những món ăn đường phố ở Hà Nội. Trong khi đó, Samuel L. Jackson lại nhớ cảnh thôn quê Việt Nam, nơi ông từng quay phim.

Hạnh Hạnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/captain-marvel-tu-ho-hang-khieu-khich-den-manh-me-ca-tinh-post924386.html