'Captain Marvel' Brie Larson - từ vô danh đến hiện tượng siêu anh hùng

Brie Larson đã được ca tụng như 'cục cưng của Hollywood' khi đoạt giải 'Nữ chính xuất sắc nhất tại Oscar 2016'.

Cái tên Brie Larson mới chỉ được công chúng biết đến rộng rãi trong vài năm trở lại đây. Ít ai biết rằng, ngôi sao của Captain Marvel bắt đầu dấn thân vào nghiệp diễn từ lúc 6 tuổi. Tính đến bây giờ, cô đã có kinh nghiệm diễn xuất hơn 20 năm.

Từ cái tên mờ nhạt thành hiện tượng Oscar

Cô bé 6 tuổi Brie Larson nhận vai diễn đầu tiên trong đoạn quảng cáo Malibu Mudslide Barbie trên chương trình The Tonight Show with Jay Leno năm 1996. Những năm sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong nhiều chương trình truyền hình khác. Không chỉ vậy, Brie Larson còn lấn sân sang âm nhạc, phát hành album riêng.

Bước sang tuổi 20, cô không còn đa mang như trước mà tập trung cho nghiệp diễn, thử sức với nhiều vai khác nhau. Dù vậy, cái tên Brie Larson chưa có cơ hội nằm trong danh sách được ưu ái của các đạo diễn Hollywood.

"Captain Marvel" Brie Larson.

"Captain Marvel" Brie Larson.

Mãi đến năm 2013, nhờ vai một giám sát viên ở trung tâm cải tạo thanh thiếu niên trong Short Term 12, Brie Larson mới bắt đầu gây chú ý ở những văn phòng tuyển diễn viên. Trong số đó là đạo diễn Lenny Abrahamson.

“Cô ấy không diễn kiểu mãnh liệt, phô trương mà chúng ta thường hay tung hô”, đạo diễn của Room – bộ phim giúp Larson giành giải Oscar cho biết. “Cô ấy luôn có được sự chân thật và duyên dáng trong mọi hành động".

Emma Donoghue, tác giả cuốn sách được chuyển thể thành kịch bản cho bộ phim tiết lộ rằng khi họ công bố dự án, mọi nữ diễn viên trẻ tại Hollywood đều muốn có vai “Ma”, người mẹ trẻ bị bắt cóc và giam cầm cùng cậu con trai trong Room.

Có thể kể đến những cái tên như Rooney Mara, Mia Wasikowska, Emma Watson và bạn thân của Larson là Shailene Woodley (ngôi sao của Divergent The Fault in Our Stars). Nhưng họ đã chọn Brie Larson.

Nhờ màn hóa thân thành một phụ nữ bị bắt cóc, bị cưỡng hiếp, bị giam cầm và sinh con cho chính kẻ đã cầm tù mình trong suốt 7 năm, Brie Larson trở thành hiện tượng diễn xuất gây xôn xao làng phim. Cô bỗng nhận được vô số lời mời phỏng vấn, dự liên hoan phim, dự lễ trao giải…

Tại Lễ trao giải Oscar 2016, cô đã tỏa sáng với một tượng vàng hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho màn trình diễn thuyết phục trong Room.

Brie Larson tại Lễ trao giải Oscar 2016.

Room không phải một phim thành công về mặt doanh thu khi thành tích phòng vé chỉ đạt 5 triệu USD nhưng những thành công về mặt nghệ thuật của tác phẩm này đã được công nhận. Đây là bước đệm đưa Brie Larson trở thành “cục cưng của Hollywood”, “cô gái vàng của Hollyood”.

Tên tuổi của cô xuất hiện trong mọi câu chuyện ở kinh đô điện ảnh. Gương mặt cô xuất hiện trên khắp các bìa tạp chí. Các nhà thiết kế tranh nhau mời cô diện đồ của họ. Kịch bản phim bắt đầu chất đống trước cửa nhà.

Vai diễn đột phá trong Room đã đưa Brie Larson từ nữ diễn viên chuyên xuất hiện trong những vai diễn nhỏ hoặc những phim kinh phí thấp trở thành ngôi sao phim bom tấn Kong: Skull Island và sắp tới là siêu phẩm triệu USD Captain Marvel.

Bén duyên với ‘Captain Marvel’

Dư âm từ giải Nữ chính xuất sắc nhất trong Lễ trao giải Oscar năm đó chưa kịp phai, Brie Larson nhận tin vui từ Marvel Studios. Họ cho biết đang lên kế hoạch sản xuất một bộ phim mới về nữ siêu anh hùng và mời cô đảm nhận vai chính. Ngôi sao Room ngay lập tức nhận lời.

Captain Marvel là bộ phim đầu tiên của MCU có nhân vật chính là một nữ siêu anh hùng mạnh nhất nhì vũ trụ điện ảnh này. Sức mạnh của cô được giới thiệu ngang tầm bom nguyên tử. Siêu anh hùng này có thể tạo ra bước ngoặt lớn cho MCU. Bởi vậy, khán giả luôn dành sự quan tâm lớn cho diễn viên đảm nhận vai diễn trên.

Tác giả tạo nên nhân vật Captain Marvel - Kelly Sue DeConnick - đã bày tỏ sự phấn khích về màn trình diễn sắp tới của Brie Larson. Trong một cuộc phỏng vấn với trang Vanity Fair, khi được hỏi về vai Carol Danvers của Larson, DeConnick chia sẻ: “Năm 1983, gương mặt trong mơ của tôi là Kathleen Turner. Cô ấy vừa có thể gợi cảm, vừa có thể vụng về, vừa có thể mạnh mẽ. Cô ấy có thể làm tất cả những điều đó cùng một lúc".

“Từ những gì tôi thấy, Brie Larson cũng có thể làm những điều đó. Cô ấy toát lên vẻ trang trọng và mạnh mẽ. Nhưng cô ấy cũng có khiếu hài hước” – DeConnick nhấn mạnh.

Captain Marvel có thể sẽ là vai diễn để đời tiếp theo trong sự nghiệp của Brie Larson.

Nam diễn viên lồng tiếng cho Skrull – phản diện chính trong Captain Marvel -đã dành những lời khen có cánh cho nữ diễn viên đảm nhận nhân vật Captain Marvel: “Brie quá phù hợp với vai diễn này. Tại sao à? Bởi vì cô ấy vừa có thể mạnh mẽ vừa có thể mềm yếu cùng một lúc”.

“Cô ấy là một nhà vô địch, một diễn viên tài năng và là một người tuyệt vời. Vậy nên bạn không thể đòi hỏi gì hơn cho Captain Marvel” – ông bình luận thêm.

Trong sự kiện gặp mặt người hâm mộ tại Singapore vào tháng trước, Brie Larson cho biết cô mất 9 tháng ròng rã để có thể hóa thân thành nhân vật mạnh nhất vũ trụ điện ảnh Marvel. Trong thời gian đó, cô không ngừng thay đổi suy nghĩ về giới hạn và sức mạnh của phụ nữ.

Brie Larson tiết lộ có lúc cô khóc lóc ngay trên sàn tập, van xin huấn luyện viên cho mình dừng lại. Nhưng rồi sau đó, chủ nhân tượng vàng Oscar 2016 cũng đã vượt qua mọi trở ngại để hoàn thành vai diễn của mình.

Buổi chiếu sớm của Captain Marvel diễn ra vào cuối tháng 2 nhận được nhiều phản ứng tích cực của người xem. Đây là tín hiệu cho thấy Brie Larson có thể chinh phục được phần đông khán giả khi phim chính thức ra rạp vào ngày 8/3 sắp tới.

Hạnh Hạnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/captain-marvel-brie-larson-tu-vo-danh-den-hien-tuong-sieu-anh-hung-post922582.html