Cappuccino phủ bột vàng và 7 món ăn xa hoa ở Dubai

Dubai nổi tiếng là đất nước giàu có bậc nhất thế giới. Người Dubai (UAE) sử dụng vàng ở mọi lúc mọi nơi, từ dát vàng lên siêu xe, nội thất đến những món ăn sáng tạo, đẳng cấp.

Cupcake phủ vàng lá dát mỏng: Món cupcake có thành phần gồm lớp vàng 23K, đậu vani Uganda, chocolate Italy và phần trang trí dâu tây nhúng vàng cũng được mệnh danh là thứ ẩm thực đắt đỏ, được lòng thực khách đi đến với Dubai. Do giá thành rất cao nên loại bánh này được liệt kê trong danh sách những món ăn đắt nhất thế giới. Muốn thưởng thức món bánh, bạn phải đặt trước 48 giờ tại cửa hàng Bloomsburys, Dubai. Ảnh: Foodbeast.

Kem dát vàng: Món kem được phủ bởi nhiều mảnh vàng được bán với giá 816 USD/cốc. Kem dát vàng là món ăn được hội nhà giàu sử dụng trong các bữa tráng miệng hoặc dùng để giải nhiệt cơ thể. Tuy không thực sự có giá trị dinh dưỡng, song các món ăn phủ vàng vẫn luôn là điểm nhấn thể hiện đẳng cấp xa hoa và lựa chọn hàng đầu của giới nhà giàu. Ảnh: Financesonline.

Kem vàng: Kem The Black Diamond được bán tại Scoopi ở Dubai. Món ăn này được làm bằng đậu vani từ Madagascar, nghệ tây, nấm cục đen, và bột vàng 23K rắc lên trên cùng. Sau khi thưởng thức món kem đặc biệt này, thực khách sẽ được giữ lại chiếc bát thủ công đựng kem được làm bằng vàng cùng thìa bạc tuyệt đẹp. Ảnh: Scoopi Cafe.

Cocktail Element 79: Một trong những loại đồ uống nổi tiếng tại Dubai là Cocktail Element 79. Ly nước được pha từ vụn vàng và các viên đường mạ vàng luôn thách thức túi tiền của các vị khách khi ghé đến. Cái tên Element 79 ám chỉ vàng, nguyên tố thứ 79 trong bảng tuần hoàn hóa học. Ảnh: Pinterest.

Thanh Thùy

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cappuccino-phu-bot-vang-va-7-mon-an-xa-hoa-o-dubai-post910461.html