Cặp vợ chồng vướng vòng lao lý từ lời khai của một sơn nữ bị lừa bán

Sau khi bị bán làm vợ một người đàn ông Trung Quốc, do cuộc sống vô cùng khổ cực nên sơn nữ này đã bỏ trốn về Việt Nam và làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.

Ngày 6/7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng Lương Văn Thành (SN 1984) và Cụt Thị Phiên (SN 1984, vợ Thành), trú tại bản Chà Lắn, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn về hành vi Mua bán người.

Vợ chồng Cụt Thị Phiên và Lương Văn Thành (ảnh Thu Thủy).

Trước đó, vào tháng 6/2018, chị M.T.M. (SN 1994) gửi đơn tố cáo lên Công an huyện Kỳ Sơn về việc bị vợ chồng Thành Phiên lừa bán sang Trung Quốc.

Theo nội dung tố cáo, vào giữa năm 2013, cặp vợ chồng này đã đến nhà và dụ dỗ chị M. sang Trung Quốc lấy chồng, để hưởng cuộc sống sung sướng.

Khi chị M. đồng ý, cặp vợ chồng này đã giao cho Lương Văn Dương (SN 1995), trú bản Định Sơn 1, xã Hữu Kiệm và Cụt Văn Hội (SN 1989), trú bản Kim Đa, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn để thực hiện hành vi đưa thiếu nữ sang Trung Quốc bán với giá 60 triệu đồng.

Số tiền trên các đối tượng chia nhau và tiêu xài cá nhân, riêng vợ chồng Phiên được Cụt Văn Hội chia cho 10 triệu đồng.

Tuy nhiên, cuộc sống ở xứ người vô cùng khốn khổ, mặc dù chị M. đã sinh cho người chồng 2 đứa con nhưng thường xuyên bị đánh đập, bắt lao động nặng nhọc. Vì vậy, vào đầu tháng 6/2018, lợi dụng sơ hở từ phía nhà chồng, chị M. đã trốn về nước.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Kỳ Sơn đã xác lập Chuyên án mang bí số 718N để đấu tranh làm rõ vụ việc. Vợ chồng Lương Văn Thành và Cụt Thị Phiên bị bắt giữ ngay sau đó.

Tại cơ quan điều tra, cặp vợ chồng này đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Riêng đối tượng Cụt Văn Hội hiện đang trốn khỏi địa phương, còn đối tượng Lương Văn Dương đang chịu án phạt 4 năm 6 tháng tù giam về tội Mua bán người.

Hiện, Cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng Lương Văn Thành, còn Cụt Thị Phiên đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được tại ngoại và chịu sự quản chế tại địa phương.

Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/cap-vo-chong-vuong-vong-lao-ly-tu-loi-khai-cua-mot-son-nu-bi-lua--a376841.html