Cặp vợ chồng hờ trộm cắp hàng loạt cổ vật ở đình, chùa

Hai đối tượng là Tạ Phương Anh (SN 1971) có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và Nguyễn Văn Quyết (SN 1959) có 1 tiền án 15 năm tù về tội cướp tài sản. Phương Anh và Quyết đã 4 lần trộm cắp tài sản tại các đình-đền-chùa trên địa bàn quận Hà Đông và địa bàn quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Ngày 1/12, Công an quận Hà Đông cho biết, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hà Đông phối hợp đơn vị chức năng đã làm rõ, bắt giữ 2 đối tượng gây hàng loạt vụ trộm cắp ở đình, chùa trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong thời gian ngắn, tại Khu di tích lịch sử Đình-Chùa-Bia Bà thuộc phường La Khê, Hà Đông đã xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản. Ngày 9/10, kẻ gian đột nhập vào khu di tích lịch sử Đình-Chùa-Bia Bà, lấy đi một chiếc 1 đỉnh đồng để trên ban thờ Đức Thánh Trần tại cửa Mẫu chùa Diên Khánh.

Tiếp đó, vào ngày 5/11, kẻ gian tiếp tục đột nhập lấy đi 1 chiếc đỉnh đồng để trên ban thờ Chúa Sơn Trang tại cửa Mẫu chùa Diên Khánh và 1 đôi chân nến bằng đồng tại kho chứa đồ gần cung Tam Trị.

Hai đối tượng trong vụ án.

Hai đối tượng trong vụ án.

Sau khi sự việc xảy ra, ngày 13/11, ông Nguyễn Bao Hòa, Phó Trưởng Ban quản lý Khu di tích lịch sử Đình-Chùa-Bia Bà La Khê đã có đơn gửi đến trình báo đến Công an quận Hà Đông. Cùng với đơn kiến nghị, ông Hòa có gửi kèm theo hình ảnh các ngày 9/10 và ngày 5/11 tại chùa Diên Khánh thuộc khu di tích.

Tài sản bị trộm cắp tại khu di tích không chỉ có giá trị vật chất mà còn có giá trị về mặt tâm linh, tín ngưỡng. Vì thế, phải nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ việc, trả lại sự bình yên cho địa bàn. Lãnh đạo Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự khẩn trương tổ chức điều tra làm rõ và truy bắt đối tượng gây án. Quá trình điều tra, chiều ngày 15/11, Công an quận Hà Đông đã làm rõ, bắt giữ Tạ Phương Anh và Nguyễn Văn Quyết.

Tang vật vụ án được Công an thu giữ.

Quá trình điều tra xác định: Phương Anh và Quyết sống với nhau như vợ chồng và thuê trọ tại địa chỉ số 31, ngõ 143, đường Nguyễn Chính, phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội từ đầu tháng 11/2022 đến nay.

Nghiện ma túy và không có công ăn việc làm nên hai đối tượng rủ nhau đến các đình, đền, chùa trên địa bàn thành phố Hà Nội để trộm cắp các loại tài sản như: Đỉnh đồng, bát hương, chân nến... Quá trình bắt giữ, khai thác bước đầu làm rõ Phương Anh và Quyết 4 lần trộm cắp tài sản tại các đình-đền-chùa trên địa bàn quận Hà Đông và địa bàn quận Hoàng Mai.

Ngoài các vụ trộm cắp tài sản tại quận Hà Đông, vào ngày 5/10, Phương Anh còn thực hiện vụ trộm cắp tài sản tại Đền Kim Giang là di tích lịch sử quốc gia thuộc phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, lấy đi 1 đỉnh đồng tại Ban Tam Phủ Công Đồng trị giá 4,5 triệu đồng. Tiếp đó, vào ngày 10/10, Phương Anh đến chùa Bằng thuộc phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, trộm 1 bát hương để tại bàn thờ tổ trị giá 1,8 triệu đồng.

Sau khi trộm cắp được các tài sản trên, Phương Anh và Quyết đem đến khu vực mua bán đồ cũ quanh hồ Đền Lừ, Hoàng Mai, Hà Nội bán cho Đặng Xuân Hoàng (SN 1978, HKTT tại Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội), là người chuyên thu mua đồ cũ ở khu vực này. Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã thu giữ được 1 đỉnh đồng, 1 bát hương, 1 đôi chân nến là tang vật của các vụ trộm cắp nêu trên.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, ngày 16/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Tạ Phương Anh và Nguyễn Văn Quyết về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Xuân Mai -Thảo Vy

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/lan-theo-dau-vet-toi-pham/-cap-vo-chong-ho-trom-cap-hang-loat-co-vat-o-dinh-chua-i676197/