Cặp vợ chồng 'hờ' chiếm đoạt hàng loạt xe máy tại bệnh viện

Cặp vợ chồng 'hờ' vào bệnh viện gửi xe rồi viết số thẻ xe của mình lên xe khác để chiếm đoạt.

TAND TP Tuy Hòa, Phú Yên vừa tuyên phạt bị cáo Trần Văn Dũng (sinh năm 1993, trú Bình Phước) năm năm tù và Trần Xuân Tuyết (sinh năm 1996, trú huyện Phú Hòa, Phú Yên) ba năm ba tháng tù về hai tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, hai bị cáo chung sống với nhau như vợ chồng tại TP Tuy Hòa. Do thiếu nợ nhiều người, Dũng rủ Tuyết trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt xe máy để bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Từ tháng 8-2019 đến ngày 13-10-2019, cả hai đã thực hiện ba vụ trộm cắp chiếm đoạt ba xe mô tô tổng trị giá 28,5 triệu đồng.

Cụ thể, trong thời gian thuê phòng trọ tại phường 6, TP Tuy Hòa, Dũng lấy chìa khóa cổng của dãy phòng trọ đưa cho Tuyết độ một chìa khóa khác. Sau khi chuyển đi trọ chỗ khác, cả hai bàn nhau đến nơi trọ cũ trộm cắp xe mô tô.

Rạng sáng 26-8-2019, Dũng và Tuyết đột nhập khu trọ cũ, trộm hai xe mô tô đem vào tỉnh Bình Phước bán được 8 triệu đồng. Ngày 15-9-2019, cả hai tiếp tục trộm một xe mô tô ở một phòng trọ tại phường 7, TP Tuy Hòa.

Phát hiện việc giữ xe mô tô tại Bệnh viện đa khoa và Bệnh viện sản nhi tỉnh Phú Yên sơ hở, Dũng rủ Tuyết đi lừa đảo lấy xe.

Một trong hai bị cáo đem xe mô tô gửi tại các nhà xe nói trên, sau đó xóa số viết bằng phấn trên xe của mình, chọn xe mô tô định chiếm đoạt xóa rồi viết số trùng với thẻ gửi xe của mình.

Bằng cách này, hai bị cáo đã đưa được xe định chiếm đoạt ra ngoài. Tiếp đó, Dũng hoặc Tuyết quay lại dắt xe mô tô của mình ra gặp nhân viên giữ xe báo mất thẻ, xuất trình giấy tờ chứng minh mình là chủ sở hữu để nhân viên cho lấy xe.

Từ ngày 15-9 đến 12-10-2019, cả hai đã chiếm đoạt bốn xe mô tô tổng trị giá 63 triệu đồng.

Sáng 13-10-2019, Dũng đến Bệnh viện sản nhi tỉnh Phú Yên thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt một xe mô tô trị giá 28 triệu đồng. Khi dắt xe ra cổng, Dũng bị nhân viên giữ xe phát hiện, kêu mọi người bắt giữ.

HỒ LƯU

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/cap-vo-chong-ho-chiem-doat-hang-loat-xe-may-tai-benh-vien-923530.html