Cặp vợ chồng già dùng tinh trùng đông lạnh của con trai đã chết để sinh cháu nội

Tận hưởng niềm vui khi có đứa cháu nội chưa bao lâu, cặp vợ chồng ở Anh đang đứng trước nguy cơ đối mặt với cáo buộc hình sự khi sử dụng tinh trùng của con trai đã qua đời mà không được chấp thuận.

Một cặp vợ chồng giàu có 50 tuổi người Anh có nguy cơ phải lãnh án phạt vì sử dụng tinh trùng đông lạnh của con trai 26 tuổi, không may qua đời trong một tai nạn giao thông, để “tạo ra” cháu nội, mà không nhận được sự cho phép qua văn bản từ người đã khuất.

Tại Anh, sử dụng tinh trùng của người khác mà không được cho phép là vi phạm pháp luật. Ảnh: Getty Images

Trước đó, vào năm 1990, một điều lệ liên quan đến việc sử dụng hợp pháp tinh trùng đông lạnh được nêu rõ trong Đạo luật phôi và phôi nhân tạo của Anh, có nội dung: “Người sử dụng tinh trùng đông nhận phải nhận được sự đồng ý bằng văn bản từ chủ nhân của chúng, sau đó gửi tới Cơ quan thụ tinh để được cấp phép”.

Tuy nhiên, cặp vợ chồng đã “phớt lờ”, gửi phần tinh trùng tới Mỹ, sau đó tìm người hiến tặng trứng. Hiện tại, cháu nội của cặp đôi trên đã được 3 tuổi. Cậu bé được coi là “sản phẩm đầu tiên” tại nước Anh, được sinh ra từ phương pháp thụ tinh này.

Tiến sĩ David Smotrich, 55 tuổi, chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sinh sản, người trực tiếp thực hiện ca thụ tinh trên cho biết: “Tôi hoàn toàn không biết đến việc Luật pháp Anh ngăn cấm chuyện này. Sau khi mất con trai, họ rất tuyệt vọng. Họ tìm tới tôi, vì tôi có thể giúp họ tìm lại niềm vui“.

Sinh một đứa trẻ từ tinh trùng đông lạnh của người đã khuất là một điều không mới, nhưng rất hiếm. Tôi mới chỉ thực hiện nó 5 lần“, tiến sĩ cho biết thêm.

Tiến sĩ David Smotrich, người thực hiện ca thụ tinh. Ảnh: Getty Images

Giáo sư Allan Pacey, cựu chủ tịch Hiệp hội sinh sản Anh, cho hay: “Trong trường hợp này, rõ ràng cặp vợ chồng trên không có sự đồng ý về mặt pháp lý từ người con trai đã khuất. Vì vậy, hiển nhiên họ có thể bị pháp luật truy tố. Ngoài ra, bác sĩ trích xuất tinh trùng cũng bị coi là vi phạm“.

Theo tính toán, chi phí cho ca thụ tinh trên có giá 60.000 đến 100.000 bảng Anh (1,8 tỷ - 3 tỷ VND). Mặc dù được tận hưởng niềm vui khi có được đứa cháu nội, tuy nhiên cặp vợ chồng trên có nguy cơ phải đối mặt với một cáo buộc hình sự khi vi phạm pháp luật.

Ngọc Bích (Theo Metro)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/amazing/cap-vo-chong-gia-dung-tinh-trung-dong-lanh-cua-con-trai-da-chet-de-sinh-chau-noi-3637698.html