Cặp vợ chồng cao tuổi nhất thế giới lập kỷ lục Guinness

Cặp vợ chồng đến từ Ecuador được ghi nhận là cặp đôi già nhất trên thế giới với tổng số tuổi hơn 214.

Theo đó, ông Julio Caesar Mora và vợ là bà Waldramina Quinteros đã kết hôn được 79 năm. Ông Mora đã 110 tuổi và vợ ông sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 105 vào tháng 10 tới.

Mới đây, cặp vợ chồng sống tại Quito, Ecuador này đã được Kỷ lục Guinness thế giới trao tặng danh hiệu cặp vợ chồng cao tuổi nhất thế giới với tổng số tuổi là 214 tuổi và 358 ngày.

Ông Mora và bà Quinteros gặp nhau trong kỳ nghỉ cách đây 85 năm. Sau 7 năm quen biết, cặp đôi kết hôn vào ngày 7/2/1941. Đây là một lễ cưới bí mật vì gia đình hai bên không chấp thuận cho họ kết hôn.

Theo Sách kỷ lục Guinness, ông Mora sinh ngày 10/3/1910 và bà Quinteros sinh ngày 16/10/1915.

Ông bà cho biết ban đầu họ hàng hai bên không hợp nhau nhưng theo năm tháng thì họ đã gần gũi nhau hơn.

“Sự gắn kết gia đình dưới sự bảo trợ của tình yêu thương, sự tôn trọng lẫn nhau, làm việc trung thực và giáo dục tốt, cũng như dựa trên các giá trị gia đình là chìa khóa cho sự đoàn kết trong nhiều năm qua”, CNN dẫn lời cặp vợ chồng sống lâu nhất thế giới cho biết.

Cặp vợ chồng cao tuổi nhất thế giới lập kỷ lục Guinness. (Ảnh minh họa)

Cặp vợ chồng cao tuổi nhất thế giới lập kỷ lục Guinness. (Ảnh minh họa)

Hai ông bà đều làm giáo viên và có 5 người con, tuy nhiên, người con lớn nhất của họ đã qua đời ở tuổi 58. Hiện họ có 11 cháu, 21 chắt và 9 chắt.

Aura Cecilia, một trong những cô con gái của họ, nói rằng bố mẹ cô thích đi xem phim và đến buổi hòa nhạc cùng nhau, làm vườn và có những bữa tối thịnh soạn với gia đình.

“Bố mẹ đều khỏe mạnh và minh mẫn, dù không còn nhanh nhẹn như trước. Tuy nhiên, thời gian qua, họ rất buồn vì không được gặp người thân trong đại gia đình do Covid-19”, Cecilia nói.

“Từ tháng 3, chúng tôi chưa có cuộc tụ họp gia đình nào. Bố mẹ tôi cần gặp mọi người”, Cecilia nói thêm.

Trước đó, cặp vợ chồng nắm giữ kỷ lục này là Charlotte Henderson và John Henderson ở Austin, Texas, với tổng số tuổi là 212 tuổi và 52 ngày.

Mới đây, cụ bà Almihan Seyiti (Tây Tạng, Trung Quốc) được cho là người phụ nữ cao tuổi nhất thế giới. Bà Almihan Seyiti sinh năm 1886 vừa đón sinh nhật lần thứ 134. Tính xác thực trong hồ sơ khai sinh của cụ Almihan vẫn đang được xác minh. Cụ có một thẻ căn cước ghi năm sinh là 1886 song các tổ chức quốc tế vẫn chưa thể xác thực thông tin này do thời gian đã quá lâu.

Tổ chức kỷ lục thế giới (Guinness World Records) chi nhánh Trung Quốc cũng cho biết họ chưa được mời để xác minh tuổi của cụ Almihan. Tuy nhiên, cụ được 2 tổ chức là Carrying the Flag World Records và Shanghai China Records công nhận là người phụ nữ lớn tuổi nhất thế giới. Sách kỷ lục Guinness hiện vẫn ghi nhận Jeanne Louise Calment (người Pháp) là người già nhất thế giới. Cụ mất năm 1997 ở tuổi 122.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/chuyen-la/cap-vo-chong-cao-tuoi-nhat-the-gioi-lap-ky-luc-guinness-262699.html