Cặp vợ chồng bốc cháy trong nhà, 1 người chết, 1 người bỏng nặng

Thấy khói bốc lên trong nhà kèm theo tiếng la hét, những người hàng xóm chạy sang tìm cách vào trong nhà thì phát hiện người chồng đã tử vong, vợ bị bỏng nặng.

 Công an phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc.

Công an phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc.

Đến 12h trưa 15.5, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phong tỏa hiện trường thực hiện công tác khám nghiệm, thu thập thông tin của người dân để điều tra vụ việc chồng tử vong, vợ nhập viện cấp cứu vì bị bỏng nặng.

Đại diện UBND phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũng xác nhận vụ việc trên và cho biết công an đang điều tra xử lý vụ việc.

Nạn nhân tử vong được xác định là ông T.V.H, người vợ bị bỏng nặng đang cấp cứu là bà N.T.D (43 tuổi, ngụ Bình Dương).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 8h30 sáng cùng ngày, người dân phát hiện căn nhà mới xây xong ở hẻm 138 đường Nguyễn Thị Minh Khai (thuộc phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một) có khói lửa bốc lên kèm theo tiếng la hét bên trong.

Tuy nhiên ,khi tiếp cận hiện trường, do căn nhà khoảng 150 m² khóa cổng, cao tường nên không thể vào được bên trong ngay. Người dân hô hoán nhau, dỡ hàng rào lưới thép B40 vào kiểm tra thì phát hiện người chồng tên H bị bỏng nặng đã tử vong. Người vợ cũng bị bỏng nặng đang còn thở nên gọi xe đưa đi cấp cứu.

Công an tỉnh Bình Dương đã phong tỏa hiện trường để thực hiện công tác khám nghiệm điều tra làm rõ vụ việc.

Được biết, cặp vợ chồng trên đã có 3 con nhỏ, sự việc xảy ra sau khi các cháu đã đi học.

Người dân theo dõi công an xử lý vụ việc.

ĐÌNH TRỌNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/cap-vo-chong-boc-chay-trong-nha-1-nguoi-chet-1-nguoi-bong-nang-733492.ldo