Cáp tời văng vào người, công nhân Than Nam Mẫu tử vong

Khi đi vào hiện trường lò thượng vỉa 8 mức +15/+60, phân xưởng Khai thác 9 – Công ty Than Nam Mẫu, hai công nhân đã bị thương vong khi bị cáp tời văng vào người.

Các cơ quan chức năng TP Uông Bí đang phối hợp với Công ty Than Nam Mẫu – Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam đang điều tra làm rõ vụ tai nạn lao động khiến 2 công nhân thương vong.

Thông tin ban đầu về vụ tai nạn, vào khoảng 11h30 ngày 6/3/2018, tại lò thượng vỉa 8 mức +15/+60, phân xưởng Khai thác 9, Công ty Than Nam Mẫu-TKV, công nhân Lê Công Trọng (SN 1989, trú tại thôn Nam Mẫu 2, xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí) và công nhân Lưu Thanh Thành (SN 1987, trú tại tổ 4, khu cầu Sến, phường Phương Đông, TP Uông Bí) đều là công nhân khai thác mỏ hầm lò, đào chống lò khi đi vào hiện trường đã bị cáp tời văng vào người gây tai nạn.

Ảnh minh họa.

Vụ tai nạn lao động trên khiến các công nhân than Nam Mẫu gồm Lê Công Trọng tử vong và Lưu Thanh Thành bị thương nặng.

Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ đưa thi thể công nhân Lê Công Trọng ra ngoài và đưa công nhân Lưu Thanh Thành đi cấp cứu. Đồng thời, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Lãnh đạo thành phố Uông Bí đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân, hỗ trợ 6 triệu đồng để gia đình lo thủ tục mai táng nạn nhân.

Trước đó, vào ngày 24/2/2017, tại công trường của Công ty than Nam Mẫu (Uông Bí, Quảng Ninh) cũng đã xảy ra tai nạn lao động khiến anh Lưu Hải Long (SN 1992, là công nhân sửa chữa cơ điện hầm lò tử vong tại lò dọc vỉa vận tải vỉa 7 (I-7-4a), thuộc phân xưởng Đào lò 1 - Công ty than Nam Mẫu.

Hải Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/cap-toi-vang-vao-nguoi-cong-nhan-than-nam-mau-tu-vong-1018853.html