Cặp tình nhân rủ nhau đi trộm chó bị người dân vây bắt ở Thanh Hóa

Phát hiện đôi nam nữ đi xe máy có hành bi đánh bả chó, người dân đã tri hô và bắt giữ được đối tượng cùng tang vật.Bắt giữ xe ô tô chở hơn 200 thùng mỳ tôm, nước ngọt không rõ nguồn gốc

Chiếc xe Lead được cặp tình nhân sử dụng đi trộm chó - Ảnh: NĐT

Chiếc xe Lead được cặp tình nhân sử dụng đi trộm chó - Ảnh: NĐT

Zing.vn đưa tin, ngày 12/8, Công an xã Phú Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) bàn giao Lê Văn Công (34 tuổi, trú xã Tuy Lộc) và Trịnh Thị Thơm (25 tuổi, trú xã Ngư Lộc) cho Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 6h cùng ngày, Công và Thơm đi trên chiếc xe máy vào thôn Giữa (xã Phú Lộc) trộm chó bằng cách đánh bả. Khi cả hai bắt được một con chó thì bị người dân phát hiện, truy đuổi.

Khi cặp đôi này chạy đến thôn Thuần Nhất thì bị người dân bắt giữ, giao công an xã. Tang vật liên quan là con chó đã chết, chiếc xe máy.

Theo Infonet, được biết, cách đây hơn 1 tháng, Công và Thơm cũng đã từng bị Công an xử phạt về hành vi bắt trộm chó nhưng đến nay lại tái phạm.

Theo Báo Thanh Hóa, khoảng 21h ngày 11/8, tại Km209 Quốc lộ 10, thuộc địa bàn xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa), tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự ATGT của phòng CSGT Công an tỉnh đã phát hiện và kiểm tra hành chính đối với xe ô tô tải biển kiểm soát 88C-130.53 do Đào Văn Chiến (SN 1990 ở xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn) điều khiển.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe ôtô vận chuyển 127 thùng mì tôm, 70 thùng nước ngọt, 14 thùng mù tạt do Trung Quốc sản xuất.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Chiến không xuất trình được bất kỳ giấy tờ hợp lệ nào của lô hàng hóa nói trên nên tổ công tác đã lập biên bản và đưa phương tiện về trụ sở để giải quyết.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho đội QLTT số 9, Cục QLTT Thanh Hóa xử lý theo thẩm quyền.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/cap-tinh-nhan-ru-nhau-di-trom-cho-bi-nguoi-dan-vay-bat-o-thanh-hoa-a288450.html