Cặp tình nhân chuyên xịt hơi cay cướp tài sản

Ngày 15-7, CQĐT CAH Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) cho biết, vừa bắt cặp tình nhân lợi dụng đoạn đường vắng, giả vờ mua hàng, sau đó bất ngờ dùng bình hơi cay tấn công người bán hàng rong để cướp giật túi xách rồi tẩu thoát.

Dẫn giải Triệu Văn Tiên về CQĐT.

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Hương (27 tuổi, trú xã Tịnh Đông, H. Sơn Tịnh - người bán hàng rong bằng xe máy kéo cộ bị cướp giật số tiền lớn) bức xúc kể lại vụ việc. Theo đó, sáng 14-7, như mọi khi, chị Hương điều khiển xe máy kéo theo cộ chở hàng hóa gồm thịt, cá, rau... qua đoạn đường vắng thuộc đội 2, thôn Tân An, xã Tịnh Đông, H. Sơn Tịnh thì có một phụ nữ gọi lại mua rau. “Tôi dừng xe lại, người phụ nữ điều khiển xe máy đến hỏi mua rau. Tôi tìm rau và bán theo yêu cầu của người phụ nữ. Sau khi người phụ nữ trên trả tiền rau thì bất ngờ một người đàn ông xuất hiện phía sau lưng tôi hỏi mua thịt heo. Tôi chưa kịp lấy thịt thì người này cầm bình hơi cay xịt vào mặt. Theo phản xạ, tôi cúi xuống nên chỉ bị trúng một ít hơi cay vào mặt. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì người đàn ông trên giật túi xách tiền của tôi rồi chạy vào núi trốn” - chị Hương kể lại. Tài sản trong túi xách của chị Hương gồm 4 triệu đồng, 1 ĐTDĐ.

Trước vụ việc phức tạp trên, lãnh đạo CAH Sơn Tịnh phân công tổ công tác cảnh sát hình sự khẩn trương điều tra vụ việc. Qua trình bày của chị Hương và các tài liệu khác, CQĐT CAH tiến hành rà soát, lên danh sách, sàng lọc đối tượng cộm cán có tiền án, tiền sự trên địa bàn. Qua kiểm tra hành chính nhà của Cao Thị Thảo (36 tuổi, trú đội 1, thôn Tân An, xã Tịnh Đông, H. Sơn Tịnh), CQĐT phát hiện trước nhà có một bộ quần áo và đôi dép giống của người đàn ông gây án. Tiến hành kiểm tra xung quanh nhà phát hiện có một đối tượng đang ở trần từ phía sau nhà chạy trốn vào rừng keo. Nghi vấn là đối tượng gây án, lực lượng CAH chia 2 tổ phong tỏa ngôi nhà và truy bắt người đàn ông bỏ chạy. Mặc dù đồi núi hiểm trở nhưng lực lượng CSHS đã bao vây bắt được đối tượng là Triệu Văn Tiên (33 tuổi, trú thôn Sơn Thành 2, xã Trà Sơn, H. Trà Bồng, bạn trai Cao Thị Thảo). Tại CQĐT, cả hai khai nhận hành vi dùng bình hơi cay tấn công những người bán hàng để cướp giật tài sản.

Cao Thị Thảo

Thời gian qua, trên địa bàn Quảng Ngãi xảy ra nhiều vụ với thủ đoạn giả vờ mua hàng rồi cướp giật túi xách. Thủ đoạn các đối tượng manh động nhằm vào phụ nữ bán hàng có mang túi xách đựng nhiều tiền. Các đối tượng gây án tập trung về địa bàn nông thôn, lợi dụng người dân thiếu cảnh giác để hành động. Khuyến cáo của cơ quan CA cho biết, người dân chở hàng bán qua đoạn đường vắng vẻ cần có ý thức bảo vệ tài sản; tránh mang theo tài sản lớn đi một mình, đặc biệt là phải luôn cảnh giác trước bất cứ mọi hành vi, đối tượng lạ mặt nghi vấn tiếp cận. Khi bị cướp, cướp giật, điều quan trọng là phải tìm mọi cách bảo vệ được tính mạng, sự an toàn. Sau khi xảy ra vụ việc, nhanh chóng đến cơ quan CA gần nhất trình báo, giúp lực lượng chức năng sớm điều tra, bắt giữ đối tượng gây án.

T.Sự

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_192382_cap-tinh-nhan-chuyen-xit-hoi-cay-cuop-tai-san.aspx