Cặp song sinh đi trộm gầu máy xúc

Mua máy múc nhưng thiếu gầu để sử dụng nên Huy rủ người anh em song sinh của mình là Hoàng cùng đi trộm cắp chiếc gầu xới của anh Hoài. Ngày 2-2, Cơ quan CSĐT CAH Đắk Song (Đắk Nông) đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam đối với 2 anh em sinh đôi: Nguyễn Phúc Huy và Nguyễn Phúc Hoàng (1997, cùng trú xã Đắk Hòa, H. Đắk Song) về hành vi: 'Trộm cắp tài sản'.

Mua máy múc nhưng thiếu gầu để sử dụng nên Huy rủ người anh em song sinh của mình là Hoàng cùng đi trộm cắp chiếc gầu xới của anh Hoài. Ngày 2-2, Cơ quan CSĐT CAH Đắk Song (Đắk Nông) đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam đối với 2 anh em sinh đôi: Nguyễn Phúc Huy và Nguyễn Phúc Hoàng (1997, cùng trú xã Đắk Hòa, H. Đắk Song) về hành vi: “Trộm cắp tài sản”.

2 anh em Huy và Hoàng bị Cơ quan CSĐT CAH Đắk Song bắt giữ.

2 anh em Huy và Hoàng bị Cơ quan CSĐT CAH Đắk Song bắt giữ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối tháng 12-2020, Huy được gia đình mua cho 1 chiếc xe máy xúc để đi làm kiếm tiền. Do xe thiếu gầu xới nên Huy được bố đưa cho 5 triệu đồng để mua bổ sung nhưng Huy không mua mà tiêu xài hết. Ngày 3-1-2021, phát hiện xe máy múc của anh Trần Ngọc Nguyên Hoài đang đỗ ở khu vực rẫy thuộc thôn 9, xã Nam Bình, huyện Đắk Song không có người trông coi nên Huy đã nảy sinh ý định trộm cắp chiếc gầu về sử dụng. Sau khi chuẩn bị các công cụ (cờ lê, búa đinh, lục giác...), đến 21 giờ cùng ngày Huy rủ Hoàng cùng đi trộm chiếc gầu xe xúc. Đến nơi, Hoàng đứng rọi đèn để Huy tháo trộm chiếc gầu và chiếc bơm thủy lực của máy xúc rồi chở về nhà cất giấu. Tiếp đến, trong lúc quay lại lấy dụng cụ trộm cắp mang về thì 2 anh em tiếp tục tháo trộm mô-tơ quay toa của xe máy xúc mang về để bán lấy tiền trả nợ. Ngày 19-1, sau khi tiếp nhận tin báo của anh Hoài, CAH Đắk Song đã vào cuộc điều tra và xác định được thủ phạm của vụ trộm nói trên, đồng thời bắt giữ 2 anh em Nguyễn Phúc Huy và Nguyễn Phúc Hoàng để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Mới đây, vào chiều 24-1, CAH Đắk Song cũng đã khám phá nhanh 1 vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Anh (1991) và Nguyễn Phi Hùng (1996, cùng trú xã Đắk Ndrung, H. Đắk Song) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 15-1, sau khi cùng nhau sử dụng trái phép chất ma túy, Anh và Hùng đã rủ nhau đi tìm kiếm sơ hở để trộm cắp tài sản lấy tiền tiêu xài. Sau đó, các đối tượng đến khu vực thôn 1, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song trộm 1 chiếc xe máy đang dựng trong vườn rẫy của người dân rồi mang đi bán được 7 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Mở rộng điều tra, Anh khai nhận, sáng 24-1 đã cùng với 1 đối tượng khác trộm 1 chiếc bơm của máy phun thuốc trừ sâu trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa. Cơ quan CSĐT CAH Đắk Song đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Văn Anh và Nguyễn Phi Hùng để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Cơ quan CSĐT CAH Đắk Song lấy lời khai 2 đối tượng Anh và Hùng.

Theo lãnh đạo Công an huyện Đắk Song, với tinh thần quyết tâm cao, trong hơn 1 tháng thực hiện đợt cao điểm, lực lượng Công an huyện Đăk Song liên tiếp phá án, lập công, góp phần bảo đảm tốt tình hình ANTT tại địa phương. Riêng trong 2 tuần (từ ngày 19-1-2021 đến ngày 2-2-2021), lực lượng CAH Đắk Song đã liên tiếp điều tra, khám phá 4 vụ, 8 đối tượng trộm cắp tài sản; 3 vụ, 17 đối tượng đánh bạc; 1 vụ, 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; 1 vụ, 3 đối tượng khai thác lâm sản trái phép; 1 vụ, 2 đối tượng mua bán trái phép pháo nổ; 1 vụ, 1 đối tượng mua bán hàng cấm. Thu giữ các tang vật gồm: 2 điện thoại di động, 1 gầu máy múc, 1 bơm trợ lực, 1 bơm quay toa máy xúc, 8 hộp đạn súng thể thao, 370 viên đạn, 6,6kg đạn chì, 5m3 gỗ...

Đơn cử, vào ngày 31-1-2021, lực lượng CAH Đắk Song đã bắt quả tang 9 đối tượng đang có hành vi chơi bài liêng được thua bằng tiền tại thôn 7, xã Nam Bình, huyện Đắk Song; thu giữ hơn 11 triệu đồng cùng một số tang vật liên quan. Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song đã ra quyết định tạm giữ hình sự 9 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc. Hay mới đây, ngày 1-2-2021, Công an xã Nâm N’jang, huyện Đắk Song đã phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng đang có hành vi chơi bài phỏm được thua bằng tiền tại thôn 6, xã Nâm N’jang; thu giữ gần 12 triệu đồng cùng một số tang vật liên quan. Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc.

Thời gian tới, CAH Đắk Song tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung trọng tâm trong kế hoạch thực hiện đợt cao điểm, trong đó chủ động làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm ANTT.

MINH QUỲNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_238377_cap-song-sinh-di-trom-gau-may-xuc.aspx