Cặp song sinh 6 tuổi được cho cưới vì tin là tình nhân kiếp trước

Cặp song sinh long phụng (1 trai, 1 gái) ở Thái Lan vừa được gia đình tổ chức đám cưới trang trọng vì bố mẹ 2 bé tin rằng chúng là tình nhân từ kiếp trước.

Video đám cưới của cặp song sinh 6 tuổi ở Thái Lan.

Đám cưới của cặp song sinh Guitar và em gái Kiwi (sinh năm 2012) vừa được tổ chức linh đình ở ngoại ô thủ đô Bangkok hôm 24/12.

Người theo đạo Phật tin rằng các cặp song sinh nam nữ có duyên nợ từ kiếp trước và được đầu thai cùng nhau ở kiếp sau. Theo đó, những cặp song sinh này phải thành hôn càng sớm càng tốt nếu không muốn gặp vận xấu trong tương lai.

Cha mẹ của 2 bé, anh Amornsan Sunthorn Malirat (31 tuổi) và chị Phacharaporn (30 tuổi) đã tổ chức một hôn lễ trọng thể có chi phí lên tới hàng trăm triệu đồng cho 2 con.

Cha mẹ của 2 bé, anh Amornsan Sunthorn Malirat và chị Phacharaporn tổ chức hôn lễ trang trọng cho 2 con sinh đôi.

Cha mẹ của 2 bé, anh Amornsan Sunthorn Malirat và chị Phacharaporn tổ chức hôn lễ trang trọng cho 2 con sinh đôi.

Anh Amornsan cho biết: “Chúng tôi tổ chức hôn lễ cho 2 đứa trẻ vì tín ngưỡng đạo Phật cho rằng chúng từng là một cặp tình nhân ở kiếp trước. Đây là quan niệm chúng tôi thừa hưởng từ tổ tiên. Đám cưới này nhằm hóa giải những duyên nợ giữa 2 bé trước khi chúng được đầu thai. Nếu cưới nhau ở kiếp này, cả hai sẽ sống khỏe mạnh và hạnh phúc cho tới cuối đời”.

Dù là “vợ chồng” về mặt phong tục truyền thống, cả 2 đứa trẻ đều không bị ràng buộc về mặt pháp luật và có quyền kết hôn với người khác khi trưởng thành.

Đông đảo khách mời bao gồm bạn bè của gia đình, người thân và hàng xóm láng giềng đã góp mặt tại buổi lễ. Sau khi cùng đoàn rước dâu tới “nhà gái”, chú rể phải đi qua 9 “cái cổng” để gặp mặt cô dâu.

Cậu bé Guitar phải nộp một khoản hồi môn bằng vàng gần 30 triệu VND và tiền mặt trị giá 200.000 baht (142 triệu VND) để cưới em gái của mình. Cuối cùng, “đôi vợ chồng” nhí khoác tay nhau để chụp ảnh cưới.

Dù là “vợ chồng” về mặt phong tục truyền thống, cả 2 đứa trẻ đều không bị ràng buộc về mặt pháp luật.

Mẹ của cặp song sinh, chị Phacharaporn cho biết: “Cả hai bé đều rất ngoan ngoãn khi đám cưới diễn ra. Chúng sẽ là bạn tri kỷ của nhau cho tới cuối đời. Dù rằng khi lớn lên cả hai sẽ có vợ chồng thật sự nhưng đám cưới này vẫn rất quan trọng đối với chúng”.

Đây không phải lần đầu tiên đám cưới của những đứa trẻ song sinh nam nữ được tổ chức ở Thái Lan. Năm 2015, gia đình của một cặp song sinh long phụng 3 tuổi đã tổ chức cho 2 đứa trẻ 1 đám cưới xa hoa với chi phí lên tới 3 triệu bath (khoảng 1,88 tỷ VND).

Hoàng Nguyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/cap-song-sinh-6-tuoi-duoc-cho-cuoi-vi-tin-la-tinh-nhan-kiep-truoc-4324881.html