Cặp Song Hye Kyo - Song Joong Ki từng là VĐV trượt băng

Song Hye Kyo từng là VĐV trượt băng nghệ thuật và được đánh giá rất tiềm năng, còn Song Joong Ki đã 3 lần tham dự Đại hội thể thao toàn quốc môn trượt băng tốc độ.

Ngày thơ ấu, Song Hye Kyo không hề có suy nghĩ sẽ theo con đường trở thành diễn viên và nổi tiếng như hiện tại. Nữ diễn viên sinh năm 1981 tập trượt băng nghệ thuật từ khi còn nhỏ và vẫn nghĩ mình sẽ trở thành VĐV chuyên nghiệp cho đến khi học lớp 8.

Giáo viên cũ nhận xét Song Hye Kyo tài năng và có thể đi xa với thể thao. Tuy nhiên, cô bất ngờ rẽ ngang và nổi tiếng khắp châu Á qua khi đảm nhận vai chính của một bộ phim truyền hình. "Quốc bảo" xứ kim chi Kim Yuna cũng là một trong những thần tượng của nữ diễn viên họ Song. Sau này, Song Hye Kyo hưởng khá nhiều lợi thế lợi khi tham gia một số dự án điện ảnh.

Tương tự Song Hye Kyo, tài tử Song Joong Ki cũng là VĐV trước khi hoạt động nghệ thuật. Nam diễn viên sinh năm 1985 tham dự 3 kỳ Đại hội thể thao toàn quốc với tư cách là VĐV trượt băng cự ly ngắn, đại diện cho quê nhà Daejeon.

Cặp Song-Song cùng suýt trở thành VĐV trượt băng chuyên nghiệp. Ảnh: Instagram.

Cặp Song-Song cùng suýt trở thành VĐV trượt băng chuyên nghiệp. Ảnh: Instagram.

Nam diễn viên này thậm chí còn nuôi giấc mơ Olympic khi còn thi đấu. Tuy nhiên, một chấn thương vùng đầu gối ập đến khiến anh phải từ bỏ con đường thể thao và rẽ sang nghệ thuật.

Dù đã trở thành diễn viên hàng đầu Hàn Quốc, diễn viên họ Song vẫn giữ niềm đam mê lớn với thể thao. Nam tài tử còn được Park Ji-sung mời tham gia đội bóng ngôi sao châu Á. Song Joong Ki cũng là fan hâm mộ của CLB Manchester United, đội bóng làm nên tên tuổi của Park Ji-sung.

Tài năng trượt băng của cặp Song-Song Song Hye Kyo và Song Joong Ki cùng từng là VĐV trượt băng và suýt nữa theo con đường chuyên nghiệp.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cap-song-hye-kyo-song-joong-ki-tung-la-vdv-truot-bang-post960067.html