Cặp sinh đôi người Anh khác biệt hoàn toàn về ngoại hình

Hai chị em sinh đôi nhưng khác biệt đến mức khó tin. Thậm chí, mẹ của họ đã bị sốc vào lần đầu nhìn thấy 2 con.

 Tháng 1/1997, Lucy (phải) và Maria Aylmer (trái) chào đời tại Gloucester, Anh. Là cặp chị em song sinh nhưng họ sở hữu vẻ ngoài khác biệt hoàn toàn. Lucy có đôi mắt xanh, mái tóc thẳng màu đỏ và làn da trắng. Ngược lại, Maria sở hữu đôi mắt đen, làn da nâu, mái tóc xoăn cá tính. Ảnh: NY Post.

Tháng 1/1997, Lucy (phải) và Maria Aylmer (trái) chào đời tại Gloucester, Anh. Là cặp chị em song sinh nhưng họ sở hữu vẻ ngoài khác biệt hoàn toàn. Lucy có đôi mắt xanh, mái tóc thẳng màu đỏ và làn da trắng. Ngược lại, Maria sở hữu đôi mắt đen, làn da nâu, mái tóc xoăn cá tính. Ảnh: NY Post.

Theo Barcroft TV, Lucy từng chia sẻ: “Ngay cả khi chúng tôi ăn mặc giống nhau, nhiều người vẫn không nhận ra điểm tương đồng giữa 2 chị em. Đa phần bạn bè gặp chúng tôi lần đầu tiên đều rất bất ngờ. Thậm chí, nhiều lần, chúng tôi phải mang giấy khai sinh ra để chứng minh họ mới tin”. Ảnh: NY Post.

Ông Vince Aylmer (58 tuổi), cha của họ, là người da trắng. Trong khi đó, bà Donna Douglas (53 tuổi), mẹ của cặp đôi, lại là người lai Jamaica. Điều này được cho là nguyên nhân gây ra hiện tượng này. Ảnh: NY Post.

Hiện tượng này khá phổ biến ở những người Afro-Caribbean, mang gene Caucasian. Họ có lịch sử làm nô lệ ở Caribe. Người chủ châu Âu da trắng thường có con với nô lệ nữ da màu. Bà Donna là người lai chủng tộc hỗn hợp càng làm tăng khả năng di truyền các gene da trắng sang thế hệ sau. Ảnh: NY Post.

Theo BBC, hiện tượng cặp song sinh có màu da khác nhau chiếm tỷ lệ 1/500. Với cặp song sinh này, Maria thừa hưởng gene quyết định 2 màu da từ cha mẹ. Còn Lucy chỉ thừa hưởng gene da trắng. Họ là cặp sinh đôi từ 2 trứng khác nhau. Ảnh: NY Post.

Bà Donna sinh thường. Khi nhận 2 con từ tay hộ lý, bà không giấu nổi bất ngờ. Lucy cho hay: “Mẹ Donna rất sốc vì màu da của chúng tôi. Nó không hề được báo trước khi bà siêu âm thai nhi trước sinh”. Ảnh: NY Post.

Cặp song sinh là con út trong gia đình có 5 anh chị em. Hai anh trai (George, Jordan) và chị gái Chynna đều có nước da sẫm màu hơn Lucy. Tuy nhiên, Maria là người có màu da sậm nhất. Sau khi cặp song sinh chào đời, cha mẹ của họ ly hôn. Nhưng họ vẫn thường xuyên chăm sóc 5 người con. Ảnh: NY Post.

Khi còn nhỏ, cặp song sinh thường được mặc quần áo giống nhau. Tuy nhiên, nhiều người xung quanh vẫn đặt nghi vấn về việc họ có thật sự là chị em sinh đôi. Thậm chí, họ còn bị bắt nạt vì ngoại hình không giống nhau. Ảnh: NY Post.

Lucy bị đem ra làm trò cười vì có làn da khác biệt với 4 anh chị em còn lại. Điều đó khiến cô bé từng nghĩ mình là con nuôi. Maria tự ti vì mái tóc xoăn, từng ghét và khóc nhiều vì nó. Ảnh: NY Post.

Nhưng đến nay, chị em nhà Aylmer rất tự hào vì sự khác biệt của mình. Hai thiếu nữ bước sang tuổi 23 và luôn yêu thương nhau. Maria là người hướng ngoại còn Lucy khá nhút nhát. Lucy tâm sự: “Chúng tôi đã lớn và chẳng có gì giống nhau về ngoại hình. Nhưng điều đó không ngăn được niềm tự hào của 2 chị em. Maria và tôi đều vui khi chia sẻ câu chuyện này với bất kỳ ai, nhất là bạn bè ở trường”. Ảnh: NY Post.

Các cặp song sinh khác có thể thử tráo thân phận cho nhau mà không ai hay biết. Nhưng với chị em Aylmer, điều đó là không thể. Ảnh: NY Post.

Sở thích của cặp song sinh cũng khác biệt như ngoại hình. Lucy hiện theo học chuyên ngành nghệ thuật, thiết kế tại Đại học Gloucester (Anh). Maria chọn học khoa Luật của Đại học Cheltenham (Anh). Ảnh: NY Post.

Thiên Nhan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cap-song-sinh-nguoi-anh-khac-biet-tu-mau-da-den-ngoai-hinh-post1141868.html