Cấp sai hàng chục sổ đỏ nhiều năm, huyện ra văn bản thu hồi

Mới đây, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông ra thông báo thu hồi 65 sổ đỏ đã cấp cho người dân ở xã Đắk Som từ nhiều năm trước, với lý do cấp sai. Trong số này, nhiều người đã canh tác ổn định trên diện tích được cấp sổ đỏ từ năm 2013 đến nay.

Từ tháng 6 tới nay, khi nghe tin 2,1 ha đất của gia đình mình nằm trong diện thu hồi sổ đỏ, ông K’Hai ở bon Păng So, xã Đắk Som không khỏi lo lắng. Diện tích đất này được gia đình ông khai hoang từ năm 1994 và cấp sổ đỏ năm 2012.

Không chỉ ông K’Hai mà còn nhiều hộ dân khác đã mang sổ đỏ cấp sai thế chấp ở ngân hàng và sang nhượng cho người khác.

Ông K'HAI, Xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông: Sau khi nghe nhà tôi bị thu hồi sổ đỏ thì rất lo lắng, rất buồn. Không những bản thân tôi mà còn nhiều hộ khác nữa. Mà sổ đỏ tôi cắm ngân hàng rồi thì hiện tại rất khó khăn chưa có tiền mà trả cho ngân hàng.”

Anh K' KLAS, Xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông: “Đất đây là đang vay ngân hàng hơn 200 triệu, sổ đất thì đứng tên bố mà các con thì chia mỗi người một ít. Nếu mà nhà nước thu thì chúng tôi cũng không còn đất để làm”

UBND huyện Đắk Glong đưa ra lý do thu hồi là các thửa đất này thuộc đất của Viện khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hoặc thuộc đất quy hoạch 3 loại rừng.

Trong số 65 sổ đỏ bị cấp sai, sổ có diện tích đất lớn nhất là 5,5 ha, nhỏ nhất 77 m2, còn lại phần lớn là các thửa đất từ 1 - 2 ha. Có vài hộ dân bị cấp sai đến 3 sổ đỏ.

Ông LÊ VĂN ĐẠI, Chủ tịch UBND xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông: UBND xã đã tiến hành niêm yết ở các cụm dân cư và tuyên truyền. Bà con chưa tình nguyện lên đi nộp các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này. Mà thông qua ở trên huyện khi làm công tác phối hợp thì chúng tôi đã nắm được trường hợp lên giao dịch thì đã thu hồi được một giấy ở UBND huyện Đắk Glong”

Xã Đắk Som, huyện Đắk Glong vốn nổi tiếng vì có hồ Tà Đùng, điểm du lịch khá thu hút tại Đắk Nông. Thời gian gần đây, giá đất tại xã này tăng chóng mặt. Liệu người dân có thể từ bỏ tài sản của mình đã xây dựng trong nhiều năm. Còn ai sẽ chịu trách nhiệm khi cấp sai hàng chục sổ đỏ này và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân.

Như Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã đưa tin, trước đó Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông có kết luận Viện khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý, bảo vệ rừng, để mất rừng với tổng diện tích hơn 2.000 ha. Để xảy ra sự việc trên, có nhiều cấp, ngành sẽ phải chịu trách nhiệm nhưng quan trọng nhất là nguồn lực đất đai của nhà nước đang bị lãng phí.

Thực hiện : Phúc Hân

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/cap-sai-hang-chuc-so-do-nhieu-nam-huyen-ra-van-ban-thu-hoi