Cặp rắn 'thần' được kiểm lâm Ba Đồn đưa về môi trường tự nhiên

Sau khi rất đông người dân đổ về ngôi mộ hoang để thắp hương chiêm bái cặp rắn nước tại xã Quảng Văn (Quảng Bình) khiến tình hình an ninh khu vực trở nên khó kiểm soát do các đối tượng lôi kéo người dân tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, chính quyền và lực lượng chức năng địa phương đã tiến hành xử lý vụ việc

Chiều 3/3, Hạt kiểm lâm thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) đã thả con rắn bắt được trên ngôi mộ vô danh ở xã Quảng Văn (thị xã Ba Đồn) về môi trường tự nhiên.

Sáng cùng ngày, nhân viên kiểm lâm thị xã Ba Đồn đã đến ngôi mộ vô danh ở thôn La Hà Tây, nằm bên tuyến đường liên xã để con rắn còn lại đưa về trụ sở lưu giữ.

Cán bộ kiểm lâm chuyên trách xác định con rắn dài 0,8 m, nặng 230 gram, theo danh mục của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là loài thông thường, người dân dễ nhận biết. Con rắn không nằm trong danh mục bảo tồn nên Hạt kiểm lâm Ba Đồn quyết định thả về môi trường tự nhiên.

Rắn thần thực chất chỉ là loại rắn nước bình thường. Ảnh: VTC

"Sau khi bắt về, con rắn di chuyển chậm chạp, có thể do ở xa môi trường nước đã lâu hoặc do ngửi hương khói ở ngôi mộ. Khi vừa được thả xuống nước, con rắn bơi đi rất nhanh", báo Zing.vn trích lời một lãnh đạo kiểm lâm Ba Đồn.

Theo UBND xã Quảng Văn, chưa thể thống kê con số chính xác lượng người đổ về ngôi mộ xem "rắn thần" nhưng tính đến thời điểm này cũng vài ngàn người đến đây khấn vái.

Rất đông người dân đổ về thắp hương, chiêm bái cặp rắn "thần". Ảnh: VTC

Ngoài ra, người dân còn tổ chức đặt hòm công đức để quyên góp xây cho "Bà ăn mày" một cái đền thờ và tính đến 2/3, đã có nhiều người dâng cúng với số tiền lên tới 200 triệu đồng.

Trả lời báo VTC News, ông Trần Văn Hạnh (53 tuổi, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) - một người am hiểu về loài rắn khẳng định, 2 con "rắn thần" mà người dân đang tôn thờ ở xã Quảng Văn (thị xã Ba Đồn) thực chất chỉ là một cặp rắn nước, một cá thể đực và một cá thể cái.

"Đây có thể là 2 mẹ con rắn nước. Con đực hiện đã chết còn con cái đang mang thai cũng đang rất yếu. Người dân không nên mê tín về đây cúng bái, tránh bị kẻ xấu nhân danh thánh thần lừa đảo", ông Hạnh nói.

Ông Mai Tất Thắng - Phó Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho hay, sau khi nắm được thông tin về cặp rắn lạ xuất hiện trên ngôi mộ vô danh ở xã Quảng Văn, UBND thị xã Ba Đồn đã có văn bản chỉ đạo UBND xã này quản lý chặt chẽ, tránh xảy ra tình trạng một số đối tượng lợi dụng niềm tin của quần chúng nhân dân để lôi kéo người dân tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi; gây ảnh hưởng xấu đến đời sống văn hóa lành mạnh của cộng đồng, làm phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Tổng hợp

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/xa-hoi/cap-ran-than-duoc-kiem-lam-ba-don-dua-ve-moi-truong-tu-nhien-72316.html