Cấp quốc tịch kép, Ukraine chào đón miền Đông?

Ukraine thể hiện đang nghiêm túc thực hiện rút quân khỏi miền Đông, tuyên bố về quốc tịch kép.

Triển vọng hòa bình miền Đông đang đến gần hơn. Mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Vadym Prystaiko công bố khả năng nước này sẽ công bố quốc tịch kép.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Vadym Prystaiko

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Vadym Prystaiko

Ngoại trưởng Prystaiko không nói rõ về các vấn đề liên quan đến quy chế này song khẳng định sẽ sớm công bố các quy định này.

"Vấn đề cấp quy chế quốc tịch kép đang được thúc đẩy. Ví dụ, một công dân cũng sẽ được công nhận là công dân của một quốc gia khác khi họ sẵn sàng công bố quan hệ song phương và chấp nhận cơ chế quốc tịch kép" - ông Prystaiko cho biết.

Ngoại trưởng Ukraine cho biết thêm, quy chế mới cũng sẽ quy định liên quan đến những người Ukraine đang sống và làm việc ở nước ngoài.

Bộ trưởng Prystaiko lưu ý rằng, các cơ quan hữu quan chịu trách nhiệm việc di cư, Cơ quan điều tra Ukraine SBU, bộ đội biên phòng và bộ ngoại giao đều tham gia vào việc xây dựng khái niệm cuối cùng về quyền công dân kép.

Tại cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Ukraine, ông Prystaiko cũng kêu gọi các nhà lập pháp tham gia vào cuộc thảo luận về quy định quy chế quyền công dân kép.

Quy chế cấp quyền công dân Ukraine cho người nước ngoài được đưa ra theo sáng kiến của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Hồi tháng 8/2019, ông Zelensky đã ký sắc lệnh giúp người Nga dễ nhận được quyền công dân Ukraine hơn.

Sắc lệnh được công bố ngày 13/8, đưa ra các sửa đổi đối với luật hiện hành của Ukraine về quyền công dân, bao gồm việc đơn giản hóa quá trình nhận quyền công dân cho các công dân Nga "đã bị đàn áp tại quê nhà vì quan điểm chính trị của mình, những người nước ngoài và các cá nhân không quốc tịch khác đã chiến đấu trong quân đội Ukraine".

Để được cấp quyền công dân Ukraine nhanh chóng như vậy, những người này phải chấp nhận từ bỏ quyền công dân trước đây của họ. Trong khi đó, những người có lý do là bị Nga đàn áp sẽ phải chứng minh rằng, họ là nạn nhân của Chính phủ Nga.

Tổng thống Zelensky trước đó đã trao quyền công dân Ukraine cho 23 người nước ngoài phục vụ trong quân đội Ukraine.

Những sửa đổi này được cho là cách ông Zelensky thể hiện quyền lực chính trị một cách chính thức đối với người nước ngoài, bao gồm cả người Nga và những người bảo vệ Ukraine.

Đến nay, Ukraine tiếp tục đề xuất cơ chế cấp quyền công dân kép. Đây có thể là nỗ lực mới giúp ông Zelensky "lấy lòng" được cử tri và còn cả những người dân ở khu vực Donbass.

Sáng kiến cấp quyền cho công dân Nga của ông Zelensky từng được cho là tương đương với cách Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từng làm khi cấp quyền công dân Nga cho công dân Ukraine nếu họ muốn xin tị nạn chính trị. Tuy nhiên, sự đổi mới trong việc cấp quyền công dân kép có thể coi là các nỗ lực thực sự từ chính quyền Kiev.

Trong một diễn biến liên quan đến tình hình ở Donbass, quân đội Ukraine tuyên bố đã rút khỏi các khu vực định cư tại giới tuyến theo các quy định được đề ra trong thỏa thuận hòa bình Minsk.

Theo thông báo được Văn phòng Chiến dịch hành động chung (JFO) của Ukraine phát đi cuối ngày 1/11, các lực lượng Ukraine đã rút khỏi khu vực 2 khu định cư Zolote-4 ở khu vực Lugansk theo đúng như thỏa thuận hòa bình Minsk.

Đại diện giám sát của Phái đoàn giám sát đặc biệt OSCE (SMM) đã sử dụng máy bay không người lái, máy bay để xác minh các hoạt động của JFO.

JFO nhấn mạnh rằng, lực lượng này sẵn sáng rút quân nhưng trong trường hợp đe dọa đến tính mạng hoặc sức khỏe của binh sĩ Ukraine, chiếm giữ các vùng lãnh thổ hoặc sự xâm nhập của quân trinh sát và kẻ phá hoại của địch, quân đội Ukraine sẽ đưa ra phản ứng thích đáng.

Các phản ứng tích cực này cho phép kỳ vọng vào thỏa thuận ngừng bán đầy tích cực hướng tới cuộc thảo luận để tiến hành cuộc họp theo định dạng Bộ Tứ Normandy về hòa bình Ukraine trong thời gian tới.

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/cap-quoc-tich-kep-ukraine-chao-don-mien-dong-3390702/