Cấp phó của Obama tuyên bố đối đầu ông Trump trong bầu cử 2020

Cựu Phó Tổng thống dưới thời Barack Obama, ông Joe Biden, tuyên bố tranh cử vào năm 2020 để trở thành đối thủ của ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Reuters cho biết tuyên bố chính thức được ông Biden đưa ra hôm 25-4, sau nhiều tháng úp mở về ý định này. "Các giá trị cốt lõi, vị thế quốc gia trên thế giới và nền dân chủ, tất cả những điều đó làm nên nước Mỹ. Nước Mỹ đang gặp nguy hiểm. Đó là lý do tôi thông báo ứng cử chức Tổng thống Mỹ", ông Biden nói.

Ông Joe Biden. Ảnh: ITN

Ông Joe Biden. Ảnh: ITN

Theo cựu Phó Tổng thống Mỹ, nếu ông Trump đắc cử vào năm 2020, "ông ấy sẽ thay đổi căn bản và vĩnh viễn đặc tính của quốc gia này". "Chúng ta là ai. Tôi không thể đứng ngoài lề và xem điều đó xảy ra", ông Biden quả quyết.

Joe Biden, năm nay 76 tuổi, sẽ cùng 20 ứng viên khác của đảng Dân chủ tham gia cuộc đua vào vị trí đại diện đảng này để ra tranh cử với Tổng thống Trump của đảng Cộng hòa.

Ông Biden từng ra tranh cử Tổng thống Mỹ 3 lần, song đều thất bại với số phiếu ủng hộ tương đối thấp. Tuy nhiên, hai nhiệm kì làm Phó Tổng thống dưới thời Obama giúp ông giành được cảm tình từ một bộ phận dân chúng Mỹ.

Cách đây không lâu, Tổng thống Donald Trump từng nói ông coi cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thượng nghị sĩ Bernie Sanders là hai đối thủ nặng kí nhất trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020.

Tuy nhiên, đương kim Tổng thống Mỹ tự tin sẽ chiến thắng cả trong cuộc bầu cử vào năm sau, cho dù người thay mặt đảng Dân chủ ra "thách đấu" ông là Biden hay Sanders.

Thiện Minh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/cap-pho-cua-obama-tuyen-bo-doi-dau-ong-trump-trong-bau-cu-2020-542614/