Cấp phép 26 biệt thự Khai Sơn Hill: Có khuất tất?

Gần 30 căn biệt thự tại Khai Sơn Hill bất ngờ được cấp phép sau khi bị xử phật gần 1 năm khiến dư luận băn khoăn.

Ngày 23/7/2018, Văn phòng Chính phủ đã thông tin ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu kiểm tra phản ánh báo chí nêu về việc UBND TP Hà Nội giao 180ha đất đối ứng cho Công ty CP Khai Sơn và việc cấp giấy phép xây dựng 26 căn biệt thự tại dự án Khai Sơn Hill tại quận Long Biên.

UBND TP. Hà Nội báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/10/2018.

Được biết, dự án Khai Sơn Hill nằm cách trụ sở UBND phường Ngọc Thụy, Long Biên không xa nhưng chỉ đến khi các căn biệt thự sai phép đi vào hoàn thiện thì cơ quan chức năng mới phát hiện và ra quyết định xử phạt vào tháng 1/2018.

Trong quyết định xử phạt nêu rõ, trong thời hạn tối đa 60 ngày, kể từ ngày có quyết định đình chỉ thi công xây dựng, chủ đầu tư không xuất trình giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp thì bị cưỡng chế phá dỡ.

Các căn biệt thự tại dự án Khai Sơn Hill đang trong gia đoạn hoàn thiện (Ảnh Dân Việt)

Tuy nhiên, đến tháng 6/2018, mặc dù đã quá thời hạn chủ đầu tư phải xuất trình giấy phép nhưng các căn biệt thự này không được cưỡng chế phá dỡ.

Cũng trong thời gian này, cơ quan chức năng TP. Hà Nội bất ngờ cấp giấy phép xây dựng cho các căn biệt thự sai phạm tại dự án Khai Sơn Hill.

Trao đổi với Đất Việt về việc Công ty CP Khai Sơn xây dựng 26 căn biệt thự này, bà Lê Thị Bích Hoài - Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy, cho biết: "Dự án này có tất cả 66 căn biệt thự, trong đó có 50 căn biệt thự không cần giấy phép xây dựng, còn 26 căn phải có giấy phép. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã lợi dụng kẽ hợp pháp luật để lách luật".

Bà Hoài thừa nhận: "Chủ đầu tư là người làm ăn kinh tế nên họ tìm mọi cách để lách luật, có lợi cho họ, trong đó chúng tôi cũng có cái khó trong quản lý nên sau này mới xử lý được".

Thông tin thêm về vụ việc, ông Nguyễn Mạnh Trình - Phó Chủ tịch UBND Q. Long Biên cho hay: "Quận ra quyết định xử lý 26 căn biệt thự không phép và đã gửi hồ sơ lên sở Xây dựng. Sau đó, sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư củng cố bổ sung hồ sơ và sở Xây dựng đã cấp phép cho 26 căn biệt thự này”.

Ông Trình cũng băn khoăn: “Về quản lý Nhà nước, quy định pháp luật sai ở đâu phải xử lý ở đó. Vì vậy, việc này là một câu chuyện cũng được đặt ra, có thể tạo tiền lệ xấu cho nhiều dự án.

Sau khi quận chờ sở Xây dựng để giải quyết, nhưng sở Xây dựng đã cấp phép rồi nên việc xử lý như nào quận phải xin ý kiến”.

Ngọc Minh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/kinh-te/bat-dong-san/cap-phep-26-biet-thu-khai-son-hill-co-khuat-tat-3362524/