Cặp nữ vận động viên đấu kiếm song sinh 'thở phào' sau kỳ thi THPT quốc gia

Theo đánh giá của nhiều thí sinh, đề thi THPT quốc gia năm nay nhẹ nhàng hơn so với năm ngoái. Kết thúc môn thi cuối cùng, hầu hết thí sinh tại điểm thi Trường THPT Marie Curie Hà Nội ra về với tâm trạng vui vẻ.

Cặp vận động viên song sinh vui vẻ sau khi hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia 2019 - Ảnh Trần Cường

Sáng 27.6, hơn 75.000 thí sinh tại Hà Nội bước vào những môn thi cuối cùng trong kỳ thi THPT quốc gia 2019.

Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Marie Curie (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), hầu hết các thí sinh ra về với tâm trạng vui vẻ. Nhiều thí sinh nhận xét, đề thi địa lý năm nay khá nhẹ nhàng, còn đề lịch sử hơi khó để đạt được điểm cao. Theo đánh giá chung của thí sinh, đề thi THPT quốc gia năm nay dễ hơn so với năm ngoái.

Khoảng 10 giờ 40, các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Marie Curie đã hoàn thành môn thi cuối cùng - Ảnh Trần Cường

Thí sinh Nguyễn Thị Vy Cầm (18 tuổi, quê tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) cho biết, sau khi học hết lớp 8, Cầm và cô em sinh đôi Nguyễn Thị Bích Ngọc được gia đình cho theo học tại Trường Phổ thông năng kiếu Thể dục thể thao Hà Nội. Hiện, cặp song sinh cao 1m78 Ngọc - Cầm đều nằm trong tuyển trẻ quốc gia, bộ môn đấu kiếm.

“Năm nay, 2 chị em chỉ thi để xét tốt nghiệp. Năm 20 tuổi, cả hai mới thi tuyển vào các ngành thể thao. Em và Ngọc cùng thi tại điểm Trường THPT Marie Curie nên tâm lý trong kỳ thi THPT của cả 2 chị em đều rất tốt. Theo đánh giá của em, đề thi năm nay dễ hơn so với năm ngoái, 2 chị em đều hoàn thành tốt các bài thi”, Cầm hồ hởi nói.

Cặp nữ vận động viên song sinh vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm sau kỳ thi tốt đẹp - Ảnh Trần Cường

Ông Lê Đình Tùng (45 tuổi, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội), có con thi tại điểm Trường THPT Marie Curie, cho biết trong 3 ngày diễn ra kỳ thi THPT quốc gia 2019, ông là người hàng ngày đưa con gái đi thi và đón con về.

“Kết thúc kỳ thi, cả bố và con đều nhẹ nhõm, không phải lo lắng, thấp thỏm. Năm nay, con tôi đăng ký vào Đại học Kiến trúc Hà Nội nên chỉ xét điểm môn văn, mùng 7.4 tới tiếp tục thi vẽ. Môn văn cháu làm bài cũng tốt nên tâm lý cháu thoải mái ngay từ hôm thi đầu tiên”, ông Tùng cho hay.

Theo đánh giá của nhiều thí sinh, đề thi THPT năm nay dễ hơn so với năm ngoái - Ảnh Trần Cường

Đối với đề địa lý sáng nay, nhiều thí sinh chỉ làm bài trong vòng 40 phút - Ảnh Trần Cường

Kết thúc môn thi cuối cùng, các thí sinh ra về với tâm trạng vui vẻ - Ảnh Trần Cường

Học sinh Trường THPT Marie Curie vui mừng bắt tay bảo vệ của trường trước khi ra về - Ảnh Trần Cường

Ông Vương Đình Yên (46 tuổi, trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội) là thí sinh lớn tuổi nhất tại điểm thi Trường THPT Marie Curie - Ảnh Trần Cường

Ngọc Thắng - Trần Cường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/giao-duc/cap-nu-van-dong-vien-dau-kiem-song-sinh-tho-phao-sau-ky-thi-thpt-quoc-gia-1097382.html