Cập nhật World Cup ngày 20/6: Maroc là đội đầu tiên bị loại khỏi World Cup

Cập nhật World Cup ngày 20/6: HLV của đội tuyển Maroc cho rằng không có cách nào để phong tỏa được Cristiano Ronaldo.

21h30

Trong ba kỳ World Cup đầu tiên, Cristiano Ronaldo chỉ ghi vỏn vẹn 3 bàn thắng. Đến lần thứ tư tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ cần hai trận đấu để chạm đến con số 4.

Bàn thắng mới nhất của Ronaldo là pha lập công ở phút thứ tư trong trận gặp Maroc. Lần “nổ súng” này không chỉ giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng hú vía mà còn đưa Ronaldo vượt lên trên tất cả các huyền thoại của bóng đá châu Âu.

Với 85 bàn thắng cho Bồ Đào Nha, ngôi sao 33 tuổi trở thành cầu thủ châu Âu có thành tích ghi bàn tốt nhất cho đội tuyển quốc gia. Kỷ lục cũ thuộc về Ferenc Puskas, cựu danh thủ từng ghi 84 bàn thắng cho đội tuyển Hungary.

21h10

Thua 0-1 trước Bồ Đào Nha, Maroc trở thành đội bóng đầu tiên bị loại. Họ chưa có điểm số nào trong khi các đối thủ trong bảng đều đã có điểm và ở trận cuối Maroc phải gặp Tây Ban Nha.

20h

HLV Carlos Queiroz của Iran đã bông đùa rằng, ông sẵn sàng chi 1 triệu USD để mua “thuốc thần” giúp các cầu thủ đánh bại đội tuyển Tây Ban Nha.

15h

Vừa ra sân 16 phút, thủ môn Tunisia nghỉ hết World Cup

Thủ môn Mouez Hassen của đội tuyển Tunisia sẽ phải nghỉ thi đấu hết World Cup 2018 do chấn thương vai. Hassen chỉ thi đấu vỏn vẹn 16 phút trong trận gặp đội tuyển Anh trước khi va chạm với Jesse Lingard và phải rời sân.

Thủ môn Hassen sớm chia tay World Cup 2018.

13h

HLV Maroc thừa nhận không cách nào ngăn nổi Ronaldo

“Ngay cả khi bạn chuẩn bị sẵn kế hoạch phong tỏa Ronaldo, cậu ta vẫn tìm được cách để thoát ra. Cậu ta luôn tạo ra sự khác biệt", HLV Herve Renard của đội tuyển Maroc phát biểu trong buổi họp báo trước lượt trận thứ hai bảng B World Cup 2018.

Tối nay Maroc sẽ chạm trán Bồ Đào Nha. Nếu thua, đại diện của châu Phi đối mặt với nguy cơ bị loại ngay sau 2 lượt trận.

Ronaldo ghi hat-trick vào lưới Tây Ban Nha ở lượt trận đầu tiên.

10h

Video: Thống kê lượt trận đầu tiên vòng bảng

9h30

Video: Salah ghi bàn không đủ giúp Ai Cập thoát trận thảm bại

9h

De Gea sẽ vẫn bắt chính trong trận đấu đêm nay bất chấp sai lầm ở trận gặp Bồ Đào Nha.

8h30

HLV Ai Cập, Hector Cuper, thừa nhận việc Salah không thể tập trọn vẹn trong 3 tuần lễ khiến cảm giác bóng của anh không được tốt và rất khó để chơi tốt trong trận gặp Nga. Dù cơ hội đi tiếp của Ai Cập tại World Cup gần như đã hết song đội bóng châu Phi sẽ quyết tâm có 3 điểm trong trận đấu cuối cùng với Ả Rập Xê Út.

Trong buổi tập mới nhất của đội tuyển Brazi, Neymar phải rời sân tập giữa chừng với khuôn mặt nhăn nhó. Ngôi sao của PSG bị đau ở mắt cá chân phải và theo xác nhận của LĐBĐ Brazil, cầu thủ này cần sự chăm sóc của đội ngũ y tế suốt buổi chiều.

Theo Daily Mail, Neymar bị đau sau trận đấu với Thụy Sĩ khi anh bị đối phương phạm lỗi rất nhiều. Cầu thủ này có thể trở lại tập luyện hôm nay, tuy nhiên chưa chắc kịp lấy lại trạng thái tốt nhất cho trận đấu gặp Costa Rica sắp tới.

Neymar nhăn mặt vì vết đau ở mắt cá.

Neymar mới bình phục chấn thương rạn xương bàn chân, bong gân mắt cá ngay trước khi World Cup khởi tranh. Sau ca phẫu thuật hồi tháng ba, đội trưởng của Brazil phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải và chỉ trở lại tập luyện vào cuối tháng năm.

Thời gian hồi phục gấp rút khiến Neymar chưa đạt lấy lại phong độ trong trận ra quân gặp Thụy Sĩ cách đây ít ngày. Không có cảm giác bóng tốt nhất, anh bị chê bai là thi đấu quá rườm rà khi đội tuyển Brazil bị đối thủ cầm hòa 1-1.

Đây là kỳ World Cup thứ hai của Neymar và trong cả hai lần tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, ngôi sao này đều gặp vấn đề với những chấn thương.

Đội trưởng Brazil chưa chắc ra sân ở trận gặp Costa Rica.

Minh Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/cap-nhat-world-cup-ngay-20-6-neymar-om-mat-tap-tenh-roi-san-tap-d407762.html