Cập nhật từng phút: Ông Trump vừa ghi thêm 6 điểm tại Arkansas, dẫn xa bà Clinton 140-104

Bà Hillary Clinton, ứng viên của đảng Dân chủ thắng 104 phiếu đại cử tri, trong khi ứng cử viên đảng Cộng hòa, ông Donald Trump giành 140 phiếu

9h20, ông Trump vừa thắng ở bang Arkansas với 6 phiếu đại cử tri để dẫn trước 140-134.

Bang New York ủng hộ bà Clinton có 29 phiếu. Bang ủng hộ ông Trump là bang Texas có 38 phiếu, Kansas 6 phiếu, North Dakota 3 phiếu, South Dakota 3 phiếu, Oklahoma 7 phiếu, Wyoming 3 phiếu, Nebraska 5 phiếu. Cũng không có bất ngờ ở các kết quả này vì phiếu bỏ đúng như truyền thống các kỳ gần đây. Bang có truyền thống bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa vẫn chọn ông Trump và bang có truyền thống bỏ phiếu cho đảng Dân chủ vẫn bỏ phiếu cho bà Clinton.

Đến 9h Hà Nội, bà Clinton giành thắng lợi ở New York, nơi có 29 phiếu đại cử tri nhưng ông Trump cũng thắng ở bang Texas, Oklahoma, Kansas, North Dakota, South Dakota và Wyoming. Chúng tôi đang đếm phiếu đại cử tri.

Đến 8h35 giờ Hà Nội, ông Trumg thắng 9 phiếu tại bang Alabama để vươn lên dẫn trước bàn Clinton 76-75. Kịch tính như trận chung kết bóng rổ Olympic giữa Mỹ và Liên Xô năm 1972. Nhưng thực ra thì kết quả ở Alabama đã được dự đoán từ trước vì 7 lần bầu cử gần đây, ban này đều đặt niềm tin vào đảng Cộng hòa..

Đến 8h21 giờ Hà Nội, tỷ số là 75-67 nghiêng về bà Clinton. Vẫn chưa có kết quả nào bất ngờ trong số 16 bang và khu Washington DC khi kết quả diễn ra theo đúng truyền thống lịch sử. Bang có truyền thống bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa vẫn chọn ông Trump và bang có truyền thống bỏ phiếu cho đảng Dân chủ vẫn bỏ phiếu cho bà Clinton.

Các bang ủng hộ bà Clinton gồm Vermont 3 phiếu, Massachusetts 11 phiếu, Maryland 10 phiếu, New Jersey 14 phiếu, Delaware 3 phiếu, Connecticut 7 phiếu, Washington DC 3 phiếu, Rhode Island 4 phiếu và đặc biệt là Illinois 20 phiếu.

Các bang ủng hộ ông Trump gồm bang Kentucky 8 phiếu, Indiana 11 phiếu, Tây Virginia 5 phiếu, Missouri 10 phiếu, Oklahoma 7 phiếu, Tennessee 11 phiếu, Nam Carolina 9 phiếu, Mississippi 6 phiếu.

Ban đầu, ông Trump 'mở tỷ số' dẫn trước bà Clinton với các chiến thắng ở bang Kentucky, Indiana và Tây Virginia với tổng số 24 phiếu đại cử tri với 11 của Indiana, 8 của Kentucky và 4 của Tây Virginia. Bà Clinton chỉ thắng ở Vermont với 3 phiếu đại cử tri.

Tuy nhiên đây không phải là kết quả bất ngờ vì 3 bang mà ông Trump thắng có truyền thống bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa. Kentucky và Tây Virginia bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa cả 5 kỳ gần đây còn Indiana bỏ phiếu 7/8 lần cho đảng Cộng hòa trong các kỳ bầu tổng thống gần đây. Ngay sau khi có kết quả trên, Ứng viên phó tổng thống Mỹ đảng Cộng hòa Mike Pence, thống đốc bang Indiana, cảm ơn toàn bang vì đóng góp 11 phiếu đại cử tri cho ông Trump.

Ngay sau đó, bà Clinton đã giành thế thượng phong trước ông Trump khi lội dòng thắng lại 44-31 rồi 68-48. Đến 8h21 theo giờ Hà Nội, tỷ số là 75-67 nghiêng về bà Clinton.

Để trở thành Tổng thống Mỹ thì ứng viên cần ít nhất 270 phiếu đại cử tri.

Theo Telegraph, các địa điểm bỏ phiếu của Mỹ đa phần đã mở vào thời gian từ 6 giờ đến 7 giờ sáng ngày 8.11 (giờ địa phương tại Mỹ, tức 18 giờ đến 19 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam), và bắt đầu đóng cửa từ 19 giờ đến 20 giờ tối 8.11 (7 giờ đến 8 giờ sáng ngày 9.11 giờ Việt Nam). Tuy nhiên sẽ có một số ngoại lệ khi 3 địa điểm thuộc bang New Hampshire sẽ giữ truyền thống bỏ phiếu lúc 0 giờ, thời điểm bắt đầu ngày 8.11 (khoảng 12 giờ trưa 8.11 giờ VN). Trong khi đó tại một số bang như Iowa và Bắc Dakota thường có thời gian chốt phiếu bầu muộn nhất, khoảng 21 giờ ngày 8.11 (9 giờ sáng ngày 9.11 giờ VN).

A.T

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/cap-nhat-tung-phut-ong-trump-vua-ghi-them-6-diem-tai-arkansas-dan-xa-ba-clinton-140-104-47010.html