Cập nhật trực tiếp diễn biến Lễ quốc tang nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Lễ truy điệu đồng chí Đỗ Mười tổ chức vào 9 giờ, ngày 7/10/2018, tại Nhà Tang lễ Quốc gia. Lễ an táng từ 13 giờ cùng ngày tại quê nhà, Khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì.

Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về tại quê nhà, khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về tại quê nhà, khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ngày 7/10, tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) và Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình tiếp tục tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam theo nghi thức Quốc tang.

Lễ truy điệu đồng chí Đỗ Mười tổ chức vào 9 giờ, ngày 7/10/2018, tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) và Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh). Lễ an táng từ 13 giờ cùng ngày tại quê nhà, Khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

07/10/2018 07:11

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang cho biết tính đến 17 giờ ngày 6/10, tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội có trên 1.500 đoàn với số lượng hơn 50.000 người; hơn 100 đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế và đoàn lãnh đạo cấp cao của Cuba, Lào, Campuchia đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

07/10/2018 07:11

(Nguồn: TTXVN)

07/10/2018 07:12

Đoàn gia đình, họ hàng nội ngoại viếng viếng đồng chí Đỗ Mười. (Nguồn: TTXVN)

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang đọc danh sách Ban Lễ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và tuyên bố bắt đầu Lễ viếng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Những hình ảnh xúc động tại lễ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Những hình ảnh xúc động tại lễ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Những hình ảnh xúc động tại lễ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Gia quyến nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Nguồn: TTXVN)

Gia quyến nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Những hình ảnh xúc động tại lễ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Gia quyến nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Đại biểu các đoàn chuẩn bị vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Nguồn: TTXVN)

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn sửa lại vòng hoa chuẩn bị vào nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Nguồn: TTXVN)

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an viếng đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên thanh niên và các cháu thiếu nhi các tỉnh, thành phố phía Nam viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh:Hoàng Hải/TTXVN)

Hình ảnh xúc động tại lễ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Nguồn: TTXVN)

Các đoàn vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

07/10/2018 07:12

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm Trưởng đoàn, viếng đồng chí Đỗ Mười. Ảnh: TTXVN

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm Trưởng đoàn, viếng đồng chí Đỗ Mười. Ảnh: TTXVN

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm Trưởng đoàn, viếng đồng chí Đỗ Mười. Ảnh: TTXVN

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm Trưởng đoàn, viếng đồng chí Đỗ Mười. Ảnh: TTXVN

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm Trưởng đoàn, viếng đồng chí Đỗ Mười. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương trước linh cữu đồng chí Đỗ Mười. Ảnh: TTXVN

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng các đồng chí trong Đoàn BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cùng các đồng chí trong Đoàn BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu, viếng đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cùng các đồng chí trong Đoàn BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam viếng đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương cùng các đồng chí trong Đoàn BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu, viếng đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí trong Đoàn BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu, viếng đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các đồng chí trong Đoàn BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu, viếng đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cùng các đồng chí trong Đoàn BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu, viếng đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng các đồng chí trong Đoàn BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu, viếng đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng các đồng chí trong Đoàn BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu, viếng đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng các đồng chí trong Đoàn BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu, viếng đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

07/10/2018 07:18

Trong ngày 6/10, nhiều vị Đại sứ, đại diện các nước, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã đến viếng, thể hiện niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

07/10/2018 07:19

Đại sứ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink ghi Sổ tang nhấn mạnh, trong suốt nhiệm kỳ của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Việt Nam và Hoa Kỳ đã giải quyết vấn đề trong lịch sử giữa hai nước một cách cởi mở, thúc đẩy tiến trình hòa giải và thiết lập quan hệ song phương chính thức vào năm 1995. Nhờ di sản của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Chính phủ và người dân hai nước đã phát triển quan hệ đối tác và quan hệ hữu nghị sâu rộng.

07/10/2018 07:19

Ghi vào Sổ tang, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh Aleksey V. Popov chia sẻ, đồng chí Đỗ Mười sẽ còn mãi trong trái tim của mỗi người chúng ta như là một nhà lãnh đạo Nhà nước xuất sắc, người đã có những đóng góp cá nhân to lớn cho việc củng cố mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước Nga và Việt Nam.

07/10/2018 07:20

Viết trong Sổ tang, Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam, Youssouf Ould Abdel-Jelil chia sẻ: Dấu ấn của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười sẽ được lưu giữ trong sự phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm của Việt Nam, trong đó trẻ em Việt Nam được chăm sóc và cung cấp những cơ hội để phát triển đầy đủ nhất.

07/10/2018 07:20

Ông Jonathan Dunn, Trưởng Đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam ghi Sổ tang: Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười là người đã có những đóng góp to lớn cho những nỗ lực cải cách kinh tế thời kỳ đầu của Việt Nam, qua đó giúp cải thiện vượt bậc cuộc sống người dân Việt Nam.

07/10/2018 07:31

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi sổ tang tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi sổ tang tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ghi sổ tang tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh ghi sổ tang tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi sổ tang tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ tang tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi sổ tang tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ghi sổ tang tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith ghi sổ tang viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)

Bà Olga lidia Tapia Iglesia, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Khoa học, Giáo dục và Thể thao Trung ương Đảng Cộng sản Cuba ghi sổ tang tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)

Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Men Sam An viết sổ tang và viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam Kamal Malhotra ghi sổ tang tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)

07/10/2018 08:20

Phía bên ngoài Nhà tang lễ Quốc gia. Rất đông người đã cầm ảnh của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười để chờ đến giờ làm lễ truy điệu

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

07/10/2018 08:37

Bên trong Nhà tang lễ, các lực lượng đã chuẩn bị sẵn sàng cho lễ truy điệu.

(Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)

(Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)

(Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)

07/10/2018 08:46

Gia quyến nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười chuẩn bị làm lễ truy điệu. (Ảnh; Minh Sơn/Vietnam+)

07/10/2018 08:54

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười:

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

07/10/2018 08:56

Bắt đầu lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

07/10/2018 08:57

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình điều hành lễ truy điệu.

07/10/2018 09:04

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Lễ tang đọc lời điếu tại lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

07/10/2018 09:13

Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười quàn tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội). (Nguồn: TTXVN)

07/10/2018 09:17

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

07/10/2018 09:18

Sau phút mặc niệm, ông Nguyễn Duy Trung - đại diện gia đình nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đọc lời cảm ơn.

07/10/2018 09:20

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại lễ truy điệu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

07/10/2018 09:22

Gia quyến và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi vòng quanh lĩnh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

07/10/2018 09:28

Di quan linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

07/10/2018 09:41

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ra linh xa.

07/10/2018 09:48

Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã được an vị trên linh xa, chuẩn bị khởi hành đưa về nơi an táng cuối cùng tại quê nhà, khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

07/10/2018 09:49

07/10/2018 09:52

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi vòng quanh linh cữu lần cuối, vĩnh biệt đồng chí Đỗ Mười. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

07/10/2018 09:53

Gia đình nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Lễ truy điệu. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

07/10/2018 09:54

Gia đình, họ hàng đi vòng quanh linh cữu, viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười lần cuối. Ảnh: TTXVN

07/10/2018 09:55

Các tăng ni cầu siêu, tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ảnh: TTXVN

07/10/2018 09:56

Đoàn xe tang đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười bắt đầu chuyển bánh rời khỏi Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

07/10/2018 09:57

07/10/2018 09:59

Linh cữu đồng chí Đỗ Mười được chuyển ra linh xa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Linh cữu đồng chí Đỗ Mười được chuyển ra linh xa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đưa tiễn linh cữu đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

07/10/2018 10:10

Đoàn xe đưa linh cữu nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười đã rời khỏi Nhà tang lễ Quốc gia. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

07/10/2018 10:12

Lực lượng an ninh của lễ tang chào vĩnh biệt đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Lực lượng an ninh của lễ tang chào vĩnh biệt đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

07/10/2018 10:15

Nhiều người dân đã chờ sẵn ngoài đường để đưa tiễn linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Nhiều người dân đã chờ sẵn ngoài đường để đưa tiễn linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

07/10/2018 10:16

Linh xa chở linh cữu đồng chí Đỗ Mười lăn bánh rời Nhà tang lễ Quốc gia. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

07/10/2018 10:24

Cùng nhìn lại những hình ảnh trang nghiêm khi linh cữu đồng chí Đỗ Mười được chuyển ra linh xa để về nơi an nghỉ cuối cùng.

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia chuyển linh cữu đồng chí Đỗ Mười ra linh xa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

07/10/2018 10:42

Đoàn xe đưa linh cữu nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười đã rời khỏi Nhà tang lễ Quốc gia. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Lực lượng an ninh của lễ tang chào vĩnh biệt đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Lực lượng an ninh của lễ tang chào vĩnh biệt đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Lực lượng an ninh của lễ tang chào vĩnh biệt đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Linh xa chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười lăn bánh rời Nhà tang lễ Quốc gia. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đoàn xe tang đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười di chuyển trên phố Lê Thánh Tông (Hà Nội). (Nguồn: TTXVN)

Đoàn xe tang đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười di chuyển từ phố Tràng Tiền sang phố Hàng Khay (Hà Nội). (Nguồn: TTXVN)

Đoàn xe tang đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười di chuyển sang phố Hàng Khay (Hà Nội). (Nguồn: TTXVN)

Đoàn xe tang đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười di chuyển trên phố Hàng Khay (Hà Nội). (Nguồn: TTXVN)

Đoàn xe tang chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đi qua Lăng Bác, đưa nguyên Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng.(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đoàn xe tang chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đi qua Lăng Bác, đưa nguyên Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng.(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đoàn xe tang chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đi qua Lăng Bác, đưa nguyên Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng.(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đoàn xe tang chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đi qua Lăng Bác, đưa nguyên Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng.(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đoàn xe tang chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đi qua Lăng Bác, đưa nguyên Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng.(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đoàn xe đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười di chuyển trên đường Độc Lập (khu vực quảng trường Ba Đình và Nhà Quốc hội), Hà Nội. (Nguồn: TTXVN)

Đoàn xe đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười di chuyển trên đường Độc Lập (khu vực quảng trường Ba Đình và Nhà Quốc hội), Hà Nội. (Nguồn: TTXVN)

Đoàn xe đưa lĩnh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười qua quảng trường Ba Đình, Hà Nội. (Nguồn: TTXVN)

Đoàn xe tang đưa nguyên Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đoàn xe tang đưa nguyên Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đoàn xe tang đưa nguyên Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng.(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đoàn xe tang đưa nguyên Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng.(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đoàn xe tang đưa lĩnh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười di chuyển trên đường Giải Phóng, Hà Nội. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Trong ảnh: Đoàn xe tang đưa lĩnh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười di chuyển trên đường Giải Phóng, Hà Nội. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

07/10/2018 10:47

Đoàn xe chở linh cữu nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười tiến qua đường phố Hà Nội

07/10/2018 11:05

Đoàn xe tang tiến qua đường Giải Phóng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đoàn xe tang tiến qua đường Giải Phóng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

07/10/2018 11:36

Đoàn xe tang chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã về đến quê nhà Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội.

07/10/2018 11:53

Đoàn xe tang đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về tại quê nhà, khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

07/10/2018 11:57

Những hình ảnh di linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười vào khu vực an táng tại quê nhà Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội:

(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

07/10/2018 13:02

Đội nghi lễ tiến hành gấp lại quốc kỳ đưa ra khỏi linh cữu đồng chí Đỗ Mười, chuẩn bị cho lễ hạ huyệt

Đội nghi lễ tiến hành gấp lại quốc kỳ đưa ra khỏi linh cữu đồng chí Đỗ Mười, chuẩn bị cho lễ hạ huyệt

07/10/2018 13:03

Đội nghi lễ di chuyển linh cữu đồng chí Đỗ Mười tới vị trí làm lễ hạ huyệt

07/10/2018 13:05

07/10/2018 13:07

Trưởng ban tổ chức lễ tang, đồng chí Trương Hòa Bình, tuyên bố bắt đầu lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

07/10/2018 13:10

Linh cữu đồng chí Đỗ Mười được chuyển vào vị trí hạ huyệt

Bắt đầu tiến hành hạ huyệt

Bắt đầu tiến hành hạ huyệt

07/10/2018 13:13

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước thả những nắm đất đầu tiên xuống mộ nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước thả những nắm đất đầu tiên xuống mộ nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước thả những nắm đất đầu tiên xuống mộ nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

07/10/2018 13:22

Đội nghi lễ tiến hành nghi thức lấp mộ

07/10/2018 13:24

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiến hành một phút mặc niệm nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

07/10/2018 13:27

Trưởng ban lễ tang, đồng chí Trương Hòa Bình, đọc diễn văn kết thúc lễ an táng và tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về nơi an nghỉ cuối cùng

(TTXVN/Vietnam+)

Đoàn gia đình, họ hàng nội ngoại viếng viếng đồng chí Đỗ Mười. (Nguồn: TTXVN)

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang đọc danh sách Ban Lễ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và tuyên bố bắt đầu Lễ viếng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Những hình ảnh xúc động tại lễ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Những hình ảnh xúc động tại lễ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Những hình ảnh xúc động tại lễ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Gia quyến nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Nguồn: TTXVN)

Gia quyến nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Những hình ảnh xúc động tại lễ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Gia quyến nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Đại biểu các đoàn chuẩn bị vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Nguồn: TTXVN)

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn sửa lại vòng hoa chuẩn bị vào nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Nguồn: TTXVN)

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an viếng đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên thanh niên và các cháu thiếu nhi các tỉnh, thành phố phía Nam viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh:Hoàng Hải/TTXVN)

Hình ảnh xúc động tại lễ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Nguồn: TTXVN)

Các đoàn vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm Trưởng đoàn, viếng đồng chí Đỗ Mười. Ảnh: TTXVN

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm Trưởng đoàn, viếng đồng chí Đỗ Mười. Ảnh: TTXVN

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm Trưởng đoàn, viếng đồng chí Đỗ Mười. Ảnh: TTXVN

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm Trưởng đoàn, viếng đồng chí Đỗ Mười. Ảnh: TTXVN

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm Trưởng đoàn, viếng đồng chí Đỗ Mười. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương trước linh cữu đồng chí Đỗ Mười. Ảnh: TTXVN

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng các đồng chí trong Đoàn BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cùng các đồng chí trong Đoàn BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu, viếng đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cùng các đồng chí trong Đoàn BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam viếng đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương cùng các đồng chí trong Đoàn BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu, viếng đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí trong Đoàn BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu, viếng đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các đồng chí trong Đoàn BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu, viếng đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cùng các đồng chí trong Đoàn BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu, viếng đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng các đồng chí trong Đoàn BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu, viếng đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng các đồng chí trong Đoàn BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu, viếng đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng các đồng chí trong Đoàn BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu, viếng đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi sổ tang tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi sổ tang tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ghi sổ tang tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh ghi sổ tang tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi sổ tang tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ tang tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi sổ tang tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ghi sổ tang tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith ghi sổ tang viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)

Bà Olga lidia Tapia Iglesia, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Khoa học, Giáo dục và Thể thao Trung ương Đảng Cộng sản Cuba ghi sổ tang tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)

Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Men Sam An viết sổ tang và viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam Kamal Malhotra ghi sổ tang tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)

Đoàn xe đưa linh cữu nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười đã rời khỏi Nhà tang lễ Quốc gia. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Lực lượng an ninh của lễ tang chào vĩnh biệt đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Lực lượng an ninh của lễ tang chào vĩnh biệt đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Lực lượng an ninh của lễ tang chào vĩnh biệt đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Linh xa chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười lăn bánh rời Nhà tang lễ Quốc gia. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đoàn xe tang đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười di chuyển trên phố Lê Thánh Tông (Hà Nội). (Nguồn: TTXVN)

Đoàn xe tang đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười di chuyển từ phố Tràng Tiền sang phố Hàng Khay (Hà Nội). (Nguồn: TTXVN)

Đoàn xe tang đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười di chuyển sang phố Hàng Khay (Hà Nội). (Nguồn: TTXVN)

Đoàn xe tang đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười di chuyển trên phố Hàng Khay (Hà Nội). (Nguồn: TTXVN)

Đoàn xe tang chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đi qua Lăng Bác, đưa nguyên Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng.(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đoàn xe tang chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đi qua Lăng Bác, đưa nguyên Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng.(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đoàn xe tang chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đi qua Lăng Bác, đưa nguyên Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng.(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đoàn xe tang chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đi qua Lăng Bác, đưa nguyên Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng.(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đoàn xe tang chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đi qua Lăng Bác, đưa nguyên Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng.(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đoàn xe đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười di chuyển trên đường Độc Lập (khu vực quảng trường Ba Đình và Nhà Quốc hội), Hà Nội. (Nguồn: TTXVN)

Đoàn xe đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười di chuyển trên đường Độc Lập (khu vực quảng trường Ba Đình và Nhà Quốc hội), Hà Nội. (Nguồn: TTXVN)

Đoàn xe đưa lĩnh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười qua quảng trường Ba Đình, Hà Nội. (Nguồn: TTXVN)

Đoàn xe tang đưa nguyên Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đoàn xe tang đưa nguyên Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đoàn xe tang đưa nguyên Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng.(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đoàn xe tang đưa nguyên Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng.(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đoàn xe tang đưa lĩnh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười di chuyển trên đường Giải Phóng, Hà Nội. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Trong ảnh: Đoàn xe tang đưa lĩnh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười di chuyển trên đường Giải Phóng, Hà Nội. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cap-nhat-truc-tiep-dien-bien-le-quoc-nguyen-tong-bi-thu-do-muoi/528459.vnp