Cập nhật tình hình dịch Covid-19 tính đến 18h00 ngày 19/3/2020

Tính đến 18h00 ngày 19/3/2020, tại Việt Nam đã ghi nhận tổng số ca bệnh Covid-19 là 76 ca (phát hiện tại 15 tỉnh, thành phố).

Trong đó, có 16 ca đã được điều trị khỏi hoàn toàn, 60 ca đang cách ly điều trị (đều có nguồn gốc từ nước ngoài, qua các chuyến bay).

Đến nay, cả nước có 122 trường hợp nghi ngờ đang được cách ly, theo dõi; 42.918 trường hợp có tiếp xúc gần và nhập cảnh được cách ly, theo dõi. Hôm nay, Bộ Y tế thông báo vừa xác định được thêm 3 chuyến bay có hành khách mắc Covid-19. Bộ Y tế đề nghị tất cả hành khách trên các chuyến bay nói trên liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe.

Vietnam Airlines thông báo tạm dừng khai thác tất cả các đường bay quốc tế

Vietnam Airlines thông báo tạm dừng khai thác tất cả các đường bay quốc tế

Trước diễn biến ngày càng nghiêm trọng của dịch và chính sách hạn chế nhập cảnh, đóng cửa biên giới giữa các nước, Vietnam Airlines thông báo tạm dừng khai thác tất cả các đường bay quốc tế trong mạng bay của hãng dự kiến đến hết ngày 30/4/2020.

Hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chưa ghi nhận thêm ca mắc mới Covid-19. Toàn tỉnh có 83 người đang được cách ly tại các cơ sở y tế; 755 người đang được cách ly tại các khu cách ly tập trung ngoài cơ sở y tế.

Tổng số ca đã sàng lọc xét nghiệm là 1.528 ca, trong đó 1.446 ca âm tính, 75 ca đang chờ kết quả và 6 ca dương tính, gồm: Bệnh nhân số 52 (đang được cách ly tại Bệnh viện dã chiến số 2 tại tỉnh Quảng Ninh), bệnh nhân số 62 và 4 du khách người nước ngoài (đều đã chuyển Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 2 cách ly điều trị).

Trong chiều nay, sân bay Vân Đồn đã tổ chức đón thành công thêm 2 chuyến bay đưa 98 công dân Việt Nam đang học tập, công tác tại Nhật Bản về nước theo đề xuất, nguyện vọng của nhân dân và tinh thần vì cộng đồng của Chính phủ Việt Nam. Tính đến hiện tại, sân bay Vân Đồn đã đón tiếp được 18 chuyến bay, thực hiện vận chuyển gần 2.347 công dân Việt Nam và 160 khách nước ngoài trở về an toàn từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và một số nước châu Âu.

Dịch Covid-19 ở các nước Đông Nam Á. Ảnh: Tuổi trẻ

Trên thế giới, dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng, đã có 176 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc với tổng số 220.839 trường hợp; 8.988 trường hợp tử vong; 139.909 trường hợp mắc bệnh ngoài Trung Quốc.

Tại Ý - quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Covid-19 của châu Âu, ngày 18/3 đã thiết lập mốc cao kỷ lục về số ca tử vong khi có tới 475 người thiệt mạng. Hiện tổng số tử vong của Ý lên tới 2.978 ca. Tổng số ca nhiễm virus được xác định là 35.713. Tổng số ca khỏi bệnh là 4.025 người. Không chỉ Ý, tại Châu Âu, chỉ trong 1 ngày, Đức có số ca bệnh mới tăng thêm 2.801, lên 10.999 ca, trong đó 20 người đã chết.

Trong khi đó, tại Mỹ, số ca nhiễm đã tăng lên 9.436 và số ca tử vong tăng lên 155. Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa của bang Florida là thành viên đầu tiên của Quốc hội Mỹ được xác nhận nhiễm virus corona. Đáng chú ý, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ xác nhận có hai trường hợp người Mỹ gốc Việt tử vong vì Covid-19. Cả hai đều cao tuổi, sống tại nhà dưỡng lão tại tiểu bang Washington.

Ở khu vực Đông Nam Á, hôm nay 19/3, Malaysia ghi nhận thêm 110 ca bệnh Covid-19, nâng tổng số ca bệnh của nước này lên 900. Trong khi đó Philippines cũng ghi nhận thêm 15 ca bệnh mới, nâng tổng số người bị COVID-19 lên 217 trường hợp. Philippines hôm nay cũng công bố nước này sẽ dừng cấp visa cho người nước ngoài, cấm mọi công dân nước khác nhập cảnh Philippines để phòng dịch Covid-19. Thái Lan cũng ghi nhận mức tăng kỷ lục ca nhiễm ở nước này với 60 ca bệnh Covid-19 mới trong ngày, nâng tổng ca nhiễm lên 272.

PV

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/dichbenhncov/202003/cap-nhat-tinh-hinh-dich-covid-19-tinh-den-18h00-ngay-1932020-2475347/