Cập nhật tình hình dịch Covid-19 ngày 28/5/2020

Tính đến ngày 28/5/2020, Việt Nam vẫn ghi nhận 327 ca mắc Covid-19.

Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết, tính từ 6h ngày 16/4 đến 18h ngày 28/5, đã 42 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trong 24 giờ qua, cả nước không ghi nhận ca bệnh mới mắc Covid-19.

Đến thời điểm này đã có 278/ 327 bệnh nhân Covid-19 ở nước ta được chữa khỏi (chiếm tổng số 85% ca bệnh). 49 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại 9 bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương trong tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định. Trong đó, Bệnh viện bệnh Nhiệt đới TW đang điều trị nhiều nhất 19 ca bệnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu có 13 ca, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình có 7 ca...

Tính đến chiều ngày 28/5, trong số các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế, hiện có 8 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 17 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2.

Đã tròn 42 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

Đã tròn 42 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

Liên quan đến tình hình diễn biến sức khỏe của BN91, dự kiến chiều ngày 28/5, bệnh nhân sẽ được chụp CT scan để đánh giá lại mức độ hồi phục của phổi, sau đó trong ngày 29/5, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ xin ý kiến hội chẩn trực tuyến với Tiểu ban điều trị của Bộ Y tế để thống nhất kế hoạch điều trị tiếp theo cho người bệnh. Hiện bệnh nhân 91 vẫn trong tình trạng nặng vì bệnh nhân còn phụ thuộc vào ECMO.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, hiện tổng số ca xét nghiệm, sàng lọc là 8.397 ca, trong đó có 8.389 ca âm tính, 8 ca dương tính đều đã được công bố khỏi bệnh (gồm bệnh nhân số 52, bệnh nhân 149, 5 bệnh nhân người nước ngoài chuyển điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và bệnh nhân 312 trên chuyến bay từ Nga về hôm 13/5).

Tính chung toàn tỉnh có 7 người đang được cách ly tại các cơ sở y tế; 774 người được cách ly tại các khu cách ly tập trung ngoài cơ sở y tế (trong đó có 532 người cách ly có thu phí); đã có 6.767 trường hợp hết cách ly.

Ngày 27/5, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đã đón 1 chuyến bay số hiệu B98888 từ Đài Bắc, Đài Loan hạ cánh lúc 12h45’ chở 5 hành khách quốc tịch Đài Loan là chuyên gia của Công ty Apple tại Việt Nam. Sau khi hoàn thành thủ tục nhập cảnh, số hành khách được cách ly theo quy định, tổ bay không nhập cảnh.

Tính từ ngày 1/2/2020 đến nay, đã có 49 chuyến bay từ các nước về Việt Nam với tổng số người nhập cảnh là 8.518 người, trong đó có 2.552 người nước ngoài, 5.596 người Việt Nam.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 32.547 người cao tuổi được các trạm y tế khám sức khỏe, cấp phát thuốc BHYT tại nhà.

Ngày 27/5 là lần thứ 3 kể từ khi phát hiện trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên tại Brazil, số ca nhiễm mới trong ngày của nước này vượt mốc 19.000 ca. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên thế giới, dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng, đã có 215 quốc gia/vùng lãnh thổ (trong đó có 2 tàu) ghi nhận trường hợp mắc. Toàn cầu đã vượt mốc 5,8 triệu người được ghi nhận mắc bệnh, cụ thể là 5.807.012 ca; trong đó số ca tử vong đã là 357.800 ca.

Mỹ tiếp tục là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới, lần lượt là 1.745.803 và 102.107 ca.

Trong khi đó tại Brazil, ngày 27/5 ghi nhận số người mắc mới Covid-19 của nước này vượt Mỹ, với hơn 19.000 ca. Đây là lần thứ 3 kể từ khi phát hiện trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên tại Brazil, số ca nhiễm mới trong ngày vượt mốc 19.000 ca, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 414.661 ca, cao thứ 2 thế giới. Tổng số người thiệt mạng vì Covid-19 tại Brazil cũng tăng lên 25.598 người.

Đến nay, châu Âu đã ghi nhận tổng cộng 175.011 ca tử vong trong tổng số 2.084.058 ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Các quốc gia có số ca tử vong cao nhất là Anh (37.460 ca), Italy (33.072 ca), Pháp (28.596 ca) và Tây Ban Nha (27.118 ca). Châu Âu là châu lục bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới bởi dịch Covid-19.

PV

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/dichbenhncov/202005/cap-nhat-tinh-hinh-dich-covid-19-ngay-2852020-2485504/